Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Nhức nhối nạn khai thác cát trái phép

Nhức nhối nạn khai thác cát trái phép

ANTĐ - Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn Hà Nội nhiều năm qua vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là tình trạng khai thác cát trái phép, sai phép dưới lòng sông.
Nữ sinh viên ĐH Luật Hà Nội tự tử vì mắc bệnh trầm cảm?

Nữ sinh viên ĐH Luật Hà Nội tự tử vì mắc bệnh trầm cảm?

ANTĐ - Khoảng 17h ngày 27-11, chính quyền địa phương cùng với người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể em Ngô Thị Biển (SN 1993, trú tại xóm Song Hành, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), hiện đang là sinh viên năm thứ ba, trường ĐH Luật Hà Nội.
EQuest tặng trang sức PNJ tri ân khách hàng nữ nhân dịp 20/10

EQuest tặng trang sức PNJ tri ân khách hàng nữ nhân dịp 20/10

ANTĐ - Trong các ngày từ ngày 13-20/10/2013, khách hàng nữ khi đóng phí bất cứ khóa học nào tại các cơ sở của EQuest sẽ được tặng một món trang sức tự chọn bằng bạc của PNJ. Chương trình là một trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa thuộc Tuần lễ Phụ nữ Việt Nam 2013 do EQuest tổ chức. Chương trình chỉ áp dụng tại hệ thống EQuest Hà Nội.
Gian nan vượt vòng xoáy tội lỗi

Gian nan vượt vòng xoáy tội lỗi

ANTĐ - Có những người vì chạy theo lối sống buông thả, ăn chơi đua đòi, có những người vì giây phút nông nổi không làm chủ được bản thân, cũng có những người vì rơi vào bế tắc trong cuộc sống mà tìm đến với ma túy. Điểm chung ở họ là đều mong muốn rèn luyện tốt để sớm trở về, thế nhưng con đường trở lại không dễ dàng. 
Mất điện chỉ tội trẻ con

Mất điện chỉ tội trẻ con

ANTĐ - Bạn Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội) đang mua quạt điện tại phố Nguyễn Lương Bằng.
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Sinh viên phải làm gì?

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Sinh viên phải làm gì?

ANTĐ - Việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được kéo dài đến hết tháng 9. Đây không chỉ là dịp để sinh viên nâng cao hiểu biết về pháp luật mà, còn tạo cơ hội cho họ quan tâm, tham gia vào họat động chính trị của đất nước.
Báo động nạn cờ bạc trong giới sinh viên

Báo động nạn cờ bạc trong giới sinh viên

ANTĐ -Đánh bài ăn tiền được xem là trò chơi “giải trí” khá phổ biến đối với sinh viên. Những ngày đầu năm mới này khi tiền đầy túi thì không ít các bạn sinh viên dành phần lớn thời gian của mình vào các “sòng bạc”, thậm chí nghỉ học để “giải trí”.
Thiếu chế tài xử lý với việc trồng, ngâm thân, củ, quả cây thuốc phiện

Thiếu chế tài xử lý với việc trồng, ngâm thân, củ, quả cây thuốc phiện

ANTĐ - Việc lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn lít rượu ngâm cây thuốc phiện vừa qua đã cho thấy loại rượu vốn từ trước đến nay chỉ xuấy hiện tại một số địa bàn trên vùng cao Tây Bắc, nơi “nóng” về tình trạng trồng cây thuốc phiện thì đến nay đã và đang xuất hiện khá nhiều tại khu vực thành thị. Chỉ riêng lợi nhuận thu được từ việc buôn bán loại rượu này cũng đã đủ “kích thích” người trồng cây thuốc phiện.
Đến bao giờ người Việt mới có văn hóa vỗ tay

Đến bao giờ người Việt mới có văn hóa vỗ tay

ANTĐ -Người xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở” với hàm ý bất cứ việc gì trong cuộc sống cũng cần học. Học để làm cho tốt, cho đúng. Và đã đến lúc chúng ta phải học để tạo nên văn hóa vỗ tay.
Chuyên gia luật vẫn nghi có người "giật dây" sát thủ Luyện

Chuyên gia luật vẫn nghi có người "giật dây" sát thủ Luyện

ANTĐ - "Vì sao Luyện lại tỏ ra vừa rất chuyên nghiệp, vừa rất nghiệp dư như vậy? Phải chăng có ai đứng đằng sau “giật dây”?". Thạc sỹ - Nhà giáo ưu tú Trần Đức Thìn – nguyên phó hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội – một chuyên gia hàng đầu về Luật hình sự Việt Nam, đưa ra nhận định.
Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao

Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao

(ANTĐ) - Bước vào đợt II, nhiều trường đại học có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi khá cao. Đại học Luật Hà Nội có 3.723 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó khối C có số hồ sơ nhiều nhất là 3.342, khối D1 là 381.
Phát vé trông điện thoại cho thí sinh

Phát vé trông điện thoại cho thí sinh

ANTĐ - Ban Chỉ đạo thi trường ĐH Thủy lợi cho biết, ngay khi phát đề môn thi đầu tiên, giám thị phát hiện một thí sinh mang điện thoại di động dù đã tắt máy.
“Vui vì giúp được nhiều người”

“Vui vì giúp được nhiều người”

ANTĐ - 10h30 ngày 4-7-2011, trước cổng trường Tiểu học Kim Đồng (Giảng Võ - Hà Nội) đội thanh niên tình nguyện gần 20 người thuộc Đại học Luật Hà Nội hối hả phát những suất cơm hộp miễn phí cho người nhà và những thí sinh vừa hoàn thành môn thi đầu tiên của khối A.