Đại học Bách Khoa Hà Nội đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai

ANTD.VN - Ngày 15-10, tại Hội trường C2, trường ĐH Bách khoa Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1956-2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

*Khẳng định vị thế của trường đại học trọng điểm

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội khai giảng khóa đầu tiên ngày 15-10-1956 với gần 1.000 sinh viên thuộc 14 chuyên ngành của 4 liên khoa: Cơ - Điện, Mỏ - Luyện kim, Hóa - Thực phẩm và Xây dựng. Chỉ 10 năm đầu tiên, trường đã đào tạo được gần 4.000 kỹ sư, thực hiện hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất và chiến đấu.

Những năm cả nước lên đường (1965-1975), 200 cán bộ và trên 2.700 sinh viên của trường đã xếp bút nghiên, vào chiến trường chi viện. Sáu thập niên phát triển và trưởng thành, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã đào tạo và cung cấp một nguồn nhân lực trình độ cao và chất lượng cao, một đội ngũ trên 200.000 chuyên gia kỹ thuật, 14.246 thạc sỹ và 838 tiến sỹ.

Trường đã nhận được 2 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 1 Giải thưởng Nhà nước, 18 Giải thưởng Sáng tạo khoa học kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), 2 Giải thưởng Kovaleskaia, 6 Giải thưởng Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc cùng nhiều giải thưởng lớn khác.

Hiện nay, với 35 chương trình đào tạo kỹ sư, 45 chương trình đào tạo cử nhân, 78 chương trình đào tạo thạc sỹ và 60 chương trình đào tạo tiến sỹ, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã khẳng định được vị thế của một trường đại học trọng điểm, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và là một trường đại học đậm nét định hướng nghiên cứu.