Cà Mau:

Cứu sống 22 thuyền viên chìm tàu trên biển

ANTĐ -Ban chỉ huy Phòng chống lụt bảo tỉnh Cà Mau cho biết, đã phối hợp với Đồn Biên phòng vừa cứu vớt thành công 22 thuyền viên vừa bị chìm tàu xảy ra tại ùng biển của địa phương này.

Cũng theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau, đến nay 22 thuyền viên đã được lực lượng các cơ quan chức năng đưa vào bờ an toàn, chỉ có vài người bị thương tích nhưng không đáng kể.

Theo đó vụ chìm tàu xảy ra vào 8h sáng 14/9. Lúc này con tàu chở nước đá mang số hiệu KG 91335–TS do ông Lê Văn Lam (SN 1970, trú tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên bất ngờ bị sóng đánh chìm ngoài biển cách khu vực cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau hơn 3 hải lý. Trong khi con tàu đang chìm dần thì các thuyền viên đã kịp đánh điện cầu cứu.

Nhận điện cầu cứu, lập tức con tàu mang số hiệu KG 913613-TS, do ông Trần Hoàng Lam (SN 1977, trú tỉnh Kiên Giang) có mặt tại khu vực biển gần đó đã đến ứng cứu. Tuy nhiên tàu đến ứng cứu cũng bị sóng dữ nhấn chìm và trên tàu lúc này có 15 thuyền viên.

Tổng cộng trên 2 con tàu bị sóng đánh chìm ngoài khơi có 22 thuyền viên

Ngay khi nắm bắt được thông tin, về tọa độ 2 con tàu bị đánh chìm, Đồn Biên phòng Khánh Hội và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau đã điều động 2 tàu lớn và 12 cán bộ chiến sĩ lập tức ra cứu người. Với nỗ lực ứng cứu, chỉ vài giờ sau 22 thuyền viên đã được lực lượng các cơ quan chức năng cứu sống an toàn, đưa vào bờ. 

Hiện phương án trục vớt 2 con tàu bị nạn đang được chủ tàu và lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai.