Cứu nạn chữa cháy tình huống giả định tại Trường Đại học Vinuni

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-1, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hà Nội, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Trường Đại học Vinuni, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm.
Giả định tình huống xảy ra cháy tại căn hộ tại khu vực phòng thí nghiệm cơ khí. Nguyên nhân do chập hệ thống điện của khu vực phòng thí nghiệm Trường Đại học Vinuni, khu đô thị Vinhomes Ocean Park

Giả định tình huống xảy ra cháy tại căn hộ tại khu vực phòng thí nghiệm cơ khí. Nguyên nhân do chập hệ thống điện của khu vực phòng thí nghiệm Trường Đại học Vinuni, khu đô thị Vinhomes Ocean Park

Theo đó, giả định tình huống xảy ra cháy tại căn hộ tại khu vực phòng thí nghiệm cơ khí. Nguyên nhân do chập hệ thống điện của khu vực phòng thí nghiệm và nhanh chóng bắt cháy vào các chất dễ cháy có trong phòng như vải, gỗ, nhựa…..

Đám cháy phát triển nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng tạo ra các sản phẩm cháy là nhiệt lượng cao, khói, khí độc, bao phủ toàn bộ khu vực phòng thí nghiệm của nhà trường và có chiều hướng lan sang các phòng bên cạnh gây khó khăn cho công tác thoát nạn của giáo viên và học sinh.

Tại thời điểm xảy ra cháy có 2 người bị mắc kẹt tại tầng 2, 3. Khi xảy ra cháy lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở đã triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn và đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu.

Sau một thời gian bùng phát, đám cháy phát triển nhanh, ngọn lửa từ vị trí cháy ban đầu đang phát triển và có khả năng lan sang các khu vực xung quanh. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện của Công an huyện Gia Lâm đến đám cháy. Nhận định đám cháy xảy ra tại địa bàn trọng điểm, nguy hiểm về cháy, nổ Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động thêm lực lượng, phương tiện của Công an quận Long Biên; Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Công an thành phố Hà Nội). Khi lực lượng chức năng có mặt, với những phương tiện hiện đại, kỹ năng thuần thục đã nhanh chóng đưa người bị nạn ra ngoài an toàn và khoanh vùng dập tắt đám cháy.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa người mắc kẹt đến nơi an toàn

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa người mắc kẹt đến nơi an toàn

Thượng tá Phạm Xuân Quang, Phó Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, buổi diễn thực phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã giúp cho lực lượng tại chỗ nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy, nắm vững biện pháp phòng phòng tránh cháy nổ, tích cực chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, qua đây cũng là dịp để kiểm tra phương tiện, kiểm tra sự ứng phó của lực lượng chữa cháy tại chỗ và sự phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng nhất đó là việc nâng cao ý thức của người dân sinh sống tại Khu đô thị, chủ động, tích cực phòng ngừa và chấp hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguyên tắc “4 tại chỗ”, Công an huyện Gia Lâm yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường luôn chủ động tuyên truyền, tự kiểm tra, nâng cao chất lượng của lực lượng tại chỗ đáp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngay giai đoạn ban đầu.