Cứu bé sơ sinh bị xuất huyết não hiếm gặp

ANTĐ - Ngày 31-5, BV Bạch Mai cho biết vừa cứu sống một trường hợp trẻ sơ sinh bị xuất huyết não nặng hiếm gặp. Bệnh nhi là Nguyễn Trọng Anh M., con của một sản phụ 32 tuổi ở Hà Nội, được sinh đủ tháng nhưng ngay sau sinh khoảng 30 phút đã bị xuất huyết não. 

Bé được đưa thẳng về khoa Nhi trong tình trạng tái nhợt, ngừng thở. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị thiếu máu nặng, cơ thể chỉ còn 1/3 lượng máu trong khi trên một bán cầu đại não bị xuất huyết chứa toàn máu do khoảng 2/3 lượng máu cơ thể chảy vào. 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết, do đây là trường hợp rất nguy kịch nên các bác sĩ không kịp làm thăm dò mà tiến hành cấp cứu truyền máu ngay. Song song với việc cho bé thở máy để giữ mạng sống nhưng rất khó khăn vì phổi hoàn toàn tốt, do não đè vào trung tâm thở chỉ huy từ trung ương, dùng máy thì lại thở nhanh, trống máy làm suy hô hấp tăng.

Sau khi điều chỉnh được mức máy thở, các bác sĩ lại phải cân nhắc việc sử dụng thuốc an thần bởi phải tính toán làm sao bé giữ trạng thái không tỉnh lắm, không mê lắm. Bên cạnh đó, do không thể mổ khi xuất huyết ở trong thất não (chỉ mổ được khi xuất huyết ở màng cứng sau chấn thương) nên các bác sĩ phải chờ tiêu máu. Sau khoảng hơn 20 ngày (từ lúc sinh ngày 9-5) đến nay, lượng máu tụ trong não bệnh nhi đã tiêu gần hết, nếu lúc trước kích thước máu tụ là 7 x 2cm thì nay chỉ còn 2,7 x 2,2cm. Hiện trẻ đã bú được, tỉnh táo, không phải thở máy, không có di chứng thần kinh, không cần thở máy. Dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.