Cướp của kẻ chơi bạc bịp

ANTĐ - Hôm nay 12-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo, bị truy tố về các tội danh cướp tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại địa bàn quận Thanh Xuân vào cuối năm 2010…

Các bị cáo tại phiên tòa

Tối 5-11-2010, Phạm Văn Công (SN 1987, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Văn Tài (SN 1981, trú tại xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) rủ nhau đi đánh bạc (bằng hình thức “xóc đĩa”).

Khi đi, Công mang theo một bộ rung (bộ điều chỉnh để đánh bạc gian lận) và một vỏ bao thuốc lá Vinataba bên trong có gắn sẵn các con chíp. Đến quán nước đầu ngõ 109, đường Trường Chinh (thuộc phường Thịnh Liệt, quận Thanh Xuân), Tài và Công gặp Trần Trung Thủy (SN 1984, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), Đỗ Ngọc Ánh (SN 1990), Vũ Văn Đại (SN 1985) và Nguyễn Văn Hiến (tức Hiến “mèo”, SN 1987), đều trú tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức đang ngồi uống nước. Tài bàn với Thủy cùng tổ chức xóc đĩa tại chỗ ở của Thủy (trong ngõ 109, đường Trường Chinh).

Sau đó, Tài và Thủy cùng Công, Ánh, Đại, Hiến, Vũ Thanh Tùng (1981, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, trú tại ngõ 111, đường Trường Chinh), Mai Xuân Trọng (SN 1962) cùng thuộc phường Phương Liệt, Nguyễn Văn Ly (SN 1960, trú tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức), Tạ Văn Sơn (SN 1982, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về nhà Thủy tại ngõ 109, đường Trường Chinh đánh bạc.

Tại đây, Tài là người tham gia cầm cái (xóc cái). Khi Tài xóc cái, các con bạc đặt tiền đánh theo hai cửa với số tiền không hạn chế. Trong quá trình tổ chức, Tài đã thu tiền phế của các con bạc được 350.000 đồng rồi đưa cho Thủy. Khi các con bạc đánh đến 23h cùng ngày thì Nguyễn Văn Hiến nghi Phạm Văn Tài đánh cờ bạc bịp nên hô hoán: “Bọn này đánh bịp!”. Nghe Hiến hô, Công xô cửa bỏ chạy nhưng đã bị Hiến, Tùng, Tuấn đuổi theo bắt được. Hiến lục soát người Công lấy được 4,8 triệu đồng rồi cùng Tùng đưa đến một quán bia ở đường Trường Chinh. Tại đây, Nguyễn Ngọc Tuấn gọi điện cho Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1985, trú tại ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa), Phạm Hồng Quang (SN 1987, trú tại phường Phương Liệt) đến cùng Nguyễn Ngọc Tuấn lấy lại tiền của Công và Tài.

Khi Mạnh Tuấn, Quang đến quán bia thì Mạnh Tuấn dùng chân đá Tài và lấy chiếc ví da của Tài lục thấy trong ví có 1,8 triệu đồng và bắt Tài, Công quỳ quay mặt vào tường để đánh và bắt cả hai phải viết giấy vay nợ, gọi điện cho người nhà mang 70 triệu đồng đến nộp phạt. Tài đã gọi điện cho bạn và anh trai là Phạm Văn Tuấn (SN 1979, trú tại xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên), còn Công gọi cho anh Nguyễn Văn Trung (SN 1970, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn) cầu cứu. Khi anh Trung đến đã cùng Phạm Văn Tuấn, Công và Tài xin Ngọc Tuấn cho số tiền phải nộp phạt xuống còn 40 triệu đồng thì Ngọc Tuấn đồng ý.

Tuy không có tiền mang theo nhưng do anh Trung quen biết với Mai Xuân Trọng nên Trọng đã đứng ra bảo lãnh với nhóm của Ngọc Tuấn. Tại đây, anh Trung đặt cho Trọng chiếc xe máy làm tin. Sau đó, Trọng ứng tiền, đưa trước cho Ngọc Tuấn 20 triệu, còn 20 triệu đồng sáng hôm sau Trọng sẽ trả nốt. Tuy nhiên, sáng 6-11, Tài và Công đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị đánh và cướp tài sản. Sau khi cơ quan CSĐT vào cuộc, các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố và bắt giữ.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ của vụ án, cơ quan công tố có đủ cơ sở cáo buộc Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hiến, Đỗ Mạnh Tuấn, Phạm Hồng Quang phạm vào tội cướp tài sản. Ngoài ra, 3 bị can Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hiến còn bị truy tố thêm về tội đánh bạc. Trần Trung Thủy, Phạm Văn Tài đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phạm Văn Công, Mai Xuân Trọng, Tạ Văn Sơn, Nguyễn Văn Ly, Đỗ Ngọc Ánh, Vũ Văn Đại phạm tội đánh bạc.

Cuối giờ chiều, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tuấn 5 năm tù (trong đó 4,5 năm tù về tội cướp tài sản và 6 tháng tù về tội đánh bạc), Tùng 4,5 năm tù (trong đó 45 tháng tù về tội cướp tài sản, 9 tháng tù về tội đánh bạc), Hiến 40 tháng tù về tội cướp tài sản và 6 tháng tù về tội đánh bạc (tổng hợp hình phạt chung là 46 tháng tù), Đỗ Mạnh Tuấn 4,5 năm tù. Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3,5 năm tù giam.