Cuộc sống đảo lộn vì úng ngập

ANTĐ - Gần 20 ngày nay, hàng chục hộ dân ở nhà B5 Giảng Võ phải sống bầu không khí nồng nặc hôi thối do hệ thống thoát nước của khu nhà gặp sự cố khiến nước thải dềnh lên gây ngập lụt khiến sinh hoạt của nhiều hộ gia đình gặp khó khăn.

Có mặt tại khu vực trên chiều 24-6, chúng tôi thông cảm với nỗi khổ mà người dân nơi đây đang phải chịu đựng. Ngay ở đầu dãy nhà B5, mùi hôi thối từ nước thải bốc lên nồng nặc đến nỗi ai đi qua đây cũng phải bịt mồm bịt mũi. Trong những căn hộ ở tầng 1, nước thải đục ngầu dềnh lên đến 40-50cm. Một số hộ gia đình đã phải kê cao các vật dụng trong nhà, xây tường ngăn cách khu công trình phụ với các phòng khác ngăn nước thải, song đây chỉ là giải pháp tình thế.

Dò dẫm trong căn hộ vừa sâu, vừa tối, lại nồng nặc mùi xú uế, bà Nguyễn Thị Trung (70 tuổi) ở phòng 111 nhà B5 một tay chống nạng, một tay cầm chổi cố dồn đống nước thải vào khu vực cống thoát nước trong khu công trình phụ. Song, cũng không thể khắc phục được bởi nước thải vẫn liên tục dềnh lên mỗi lúc một nhiều. Trong phòng khách nhà bà Trung, đống quần áo cũ, giẻ rách bà dùng để thấm nước đã ướt sũng, phủ bùn đen xì. Bà Trung cho biết, sau trận mưa to ngày 7-6, nước thải trong các căn hộ ở tầng 1 bất ngờ phun mạnh gây ngập lụt hàng chục hộ gia đình. Thậm chí có hôm nước còn dâng lên tới gần đầu giường.  Không chỉ gây hư hỏng đồ đạc, các thiết bị điện, điện tử, làm thiệt hại không nhỏ về tài sản trong các căn hộ mà tình trạng ngập lụt lâu ngày còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Do nước không thoát được, công trình phụ ngừng hoạt động nên hàng ngày, để giải quyết “đầu ra” người dân phải đến các nhà vệ sinh công cộng.

Mặc dù ngay sau khi xảy ra ngập lụt, người dân đã làm đơn gửi UBND phường Giảng Võ phản ánh về sự việc trên, nhưng từ đó đến nay, đã gần 20 ngày trôi qua sự việc vẫn chưa có biến chuyển. Ban đầu, lãnh đạo UBND phường nói là do đầy bể phốt nên người dân tại nhà B5 đã cùng nhau góp kinh phí thuê hút bể, song úng ngập vẫn không giảm. Do vậy, đến thời điểm hiện tại, người dân nơi đây khẳng định, lý do chính là công trình xây dựng khách sạn bên cạnh thi công đã ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của nhà B5.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường đã cử cán bộ xuống kiểm tra tại thực địa và tổ chức cuộc họp với  sự tham dự của đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình,  Xí nghiệp Quản lý nhà Ba Đình, Xí nghiệp Thoát nước, chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình khách sạn Sao Phương Đông (công trình nằm sát khu nhà B5), đại diện tổ dân phố số 21. Kết quả cho thấy, qua quan sát trực quan chưa có cơ sở để xác định việc thi công công trình này gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước nhà B5. Tuy vậy, để xác định nguyên nhân chính xác, UBND phường đã yêu cầu Xí nghiệp Quản lý nhà Ba Đình cung cấp hồ sơ thiết kế hệ thống thoát nước nhà B5, đồng thời đề nghị Xí nghiệp Thoát nước cung cấp sơ đồ hệ thống thoát nước tại khu vực. Đến thời điểm hiện tại, cả 2 đơn vị là Xí nghiệp Quản lý nhà Ba Đình và Xí nghiệp Thoát nước đều chưa chuyển những văn bản liên quan đến hệ thống thoát nước ở khu vực nhà B5 theo yêu cầu của UBND phường.

Để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho nhân dân tại nhà B5, đề nghị UBND quận Ba Đình cần khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục sự cố trong thời giam sớm nhất, tránh để xảy ra dịch bệnh, gây bức xúc trong nhân dân.