Cuộc chiến Ukraine: Nga rút quân, Donbass 'Tổng động viên', nội chiến miền đông sắp bùng phát?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuộc chiến Ukraine leo thang căng thẳng sau khi Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine, lực lượng ly khai Donbass đã sơ tán dân thường và ban bố sắc lệnh "Tổng động viên".

Lực lượng ly khai Donbass sơ tán dân thường

Sau khi Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới phía tây, căng thẳng lại leo thang ở miền đông Ukraine. Lực lượng ly khai thân Nga tại các khu vực Lugansk và Donetsk đã thông báo rằng, vào đầu ngày 18/2, lực lượng Ukraine đã pháo kích nhiều hơn dọc theo khu vực giáp giới giữa hai bên.

Các nhà giám sát từ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) hôm 17/2 cho biết, trong những ngày qua, họ đã ghi nhận gần 600 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, một mức tăng đột biến so với những tháng gần đây.

Lo ngại xung đột gia tăng, lực lượng ly khai thân Nga ở Donbass đã tuyên bố sơ tán toàn bộ dân thường ra khỏi khu vực này.

Trong một video đăng tải lên mạng xã hội, người đứng đầu “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng (DPR) là ông Denis Pushilin đã thông báo về việc sơ tán, tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng về việc Kiev đang lên kế hoạch tấn công vào Donbass, nơi lực lượng ly khai thân Nga đã chiến đấu với lực lượng chính phủ kể từ năm 2014.

Ông Pushilin nói rằng, phụ nữ, trẻ em và người già sẽ được đưa đi trước và nước Nga đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu của họ.

Còn ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo của “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” tự xưng (LPR), cũng đã đưa ra một mệnh lệnh tương tự. Ông đồng thời kêu gọi “tất cả những người đàn ông có thể cầm vũ khí trong tay, hãy đứng lên bảo vệ vùng đất của họ”.

Quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công phe ly khai thân Nga ở Donetsk và Lugansk kể từ năm 2014

Quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công phe ly khai thân Nga ở Donetsk và Lugansk kể từ năm 2014

Ukraine phủ nhận cáo buộc khiêu khích

Ngược lại, chính quyền Kiev cho hay, lực lượng quân sự Ukraine không có động thái đáp trả trước những gia tăng vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía lực lượng ly khai vì họ tin rằng, đây chỉ là một âm mưu được vạch ra để kích động Ukraine trả đũa, tạo cái cớ cho việc xâm lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov phát biểu, quân đội Ukraine liên tục phải đối mặt với các cuộc khiêu khích, pháo kích, tấn công mạng, vô hiệu hóa liên lạc di động, diễn tập hàng không nguy hiểm.

Ông cũng cho biết, “phe ly khai do Moscow hậu thuẫn” đang đặt pháo gần các tòa nhà dân cư với hy vọng lực lượng của Kiev sẽ bắn trả và nhiệm vụ của chúng tôi là giữ được một cái đầu lạnh trước “những hành động khiêu khích không ngừng của Moscow”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố, chính quyền Kiev dứt khoát phủ nhận các báo cáo sai lệch của Nga, Ukraine không tiến hành hoặc lên kế hoạch cho bất kỳ hành động nào như vậy ở Donbas và cam kết chỉ giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao.

Nội chiến Ukraine sắp bùng phát?

Theo thông tin mới nhất là chúng tôi nhận được, vào ngày 19/12, người đứng đầu DPR là ông Denis Pushilin đã công bố trên truyền hình về việc ban hành “Lời kêu gọi tổng động viên”.

"Tôi kêu gọi sự ủng hộ của những người đồng hương đang trong diện dự bị tập trung tại các cơ quan quân sự. Ngày hôm nay, tôi đã ký sắc lệnh tổng động viên" - ông Pushilin nói trong đoạn video được giới truyền thông dẫn lại.

Người đứng đầu "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng tiết lộ, các nguồn tin tình báo của DPR cho biết, Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky sẽ sớm ra lệnh cho quân đội mở cuộc tấn công ở Donbass, thực hiện kế hoạch đánh chiếm lãnh thổ của DPR và LPR trong vài ngày tới.

Ông Pushilin nhấn mạnh, Lực lượng Quân sự, Cảnh sát nhân dân, Bộ Các tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ, các cơ quan đảm trách các trường hợp khẩn cấp đã sẵn sàng hợp sức đẩy lùi lực lượng Ukraine. Dù sự kiện phát triển theo kịch bản nào, DPR cũng có thể kiềm chế sự hung hăng của Kiev.

Ngay sau đó, Hội đồng nhân dân nước “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng đã thông qua cuộc tổng động viên trên toàn lãnh thổ DPR.

Trong một động thái tương tự cũng diễn ra trong ngày hôm nay, ông Pasechnik - người đứng đầu LPR, cũng đã ký sắc lệnh về tổng động viên ở nước cộng hòa tự xưng này. Theo sắc lệnh này, tất cả đàn ông thuộc độ tuổi từ 18 đến 55 trong lãnh thổ “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” tự xưng sẽ bị cấm xuất cảnh.