MiG-31K tới Kaliningrad: Cảnh cáo nóng trong căng thẳng Nga-NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kh-47 Kinzhal tới Kaliningrad, có thể là lời cảnh cáo của Nga trong bối cảnh đang gia tăng căng thẳng với Mỹ-NATO về vấn đề Ukraine.

Bài viết trên Tạp chí Mỹ Forbes về việc máy bay tiêm kích MiG-31K Foxhound (Chó săn cáo) mang theo loại tên lửa trông rất giống Kh-47 Kinzhal (NATO định danh là “Dagger”, tức: “Dao găm”) ở tỉnh Kaliningrad, đã bình luận rằng, “mối đe dọa báo thù” từ phía Nga đang treo lơ lửng trên đầu châu Âu.

Trước đó, vào hôm 09/2, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video được cho là quay cảnh máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở Kaliningrad, trên bụng mang theo một loại vũ khí được cho là tên lửa siêu thanh Kh-47 Kinzhal.

Nga đưa MiG-31K tới Kaliningrad mang tới mối đe dọa lớn cho NATO
Nga đưa MiG-31K tới Kaliningrad mang tới mối đe dọa lớn cho NATO

Vào tháng 6 năm ngoái, khi tình hình Syria đang căng thẳng, hai chiếc máy bay loại này mang theo tên lửa Kinzhal cũng đã được Moscow điều đến căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria nhằm đưa ra lời cảnh cáo với các lực lượng Mỹ-NATO trên biển Địa Trung Hải.

Do đó, bài báo trên Forbes nhận định, việc triển khai MiG-31K ở tỉnh Kaliningrad rất có thể là lời cảnh báo có mục tiêu rõ rệt nhằm vào NATO, trong lúc đang gia tăng căng thẳng giữa Nga với Ukraine trên vùng biên giới giữa hai nước và Nga với Mỹ-NATO về vấn đề Ukraine.

Theo giới chuyên gia quân sự phương Tây, nếu tên lửa Kinzhal được phóng từ vùng Pribaltic, chúng có thể bay đến hầu như tất cả thủ đô các nước Tây Âu trong vòng từ bảy đến mười phút.

Xem clip MiG-31K hạ cánh xuống căn cứ không quân Nga ở Kaliningrad:

Tầm phóng của tên lửa Kh-47 Kinzhal là 2.000 km. Với tốc độ di chuyển gấp 10 lần tốc độ âm thanh (3,2 km/giây), loại tên lửa này sẽ không để cho các hệ thống phòng không kịp có thời gian phản ứng, đặc biệt là vì nó bay theo quỹ đạo dốc thoải hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường.

Đồng thời, bài báo còn cho rằng, loại tên lửa được phương Tây đặt tên là “Dagger” (“Dao găm”) có khả năng tấn công hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân được lắp trên Kinzhal có công suất lớn gấp hàng chục lần sức công phá của quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima năm 1945.

The bình luận trên tạp chí Military Watch, như vậy là Không quân Nga đã lần đầu tiên triển khai máy bay MiG-31K Foxhound tới Kaliningrad, đánh dấu sự mở rộng đáng kể khả năng tấn công chiến thuật của lực lượng này trong khu vực vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Moscow và liên minh NATO.

MiG-31K với tên lửa Kinzhal tầm phóng 2000km, có thể tấn công khắp châu Âu
MiG-31K với tên lửa Kinzhal tầm phóng 2000km, có thể tấn công khắp châu Âu

Kaliningrad là vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga nằm ven biển Baltic, cô lập với đất liền Nga về phía đông, kẹp giữa Ba Lan và Lithuania, xung quanh cũng đều là các quốc gia NATO như Đức, Latvia, Estonia, Na Uy, Đan Mạch...

Do đó, việc triển khai “Chó săn cáo” tới vùng lãnh thổ này cho phép Nga thọc một mũi “Dao găm” vào giữa trái tim châu Âu hay giữa trái tim NATO.

Theo tính toán của giới chuyên gia, với tên lửa Kinzhal có tầm phóng 2000km, MiG-31K ở Kaliningrad cũng có thể tấn công hầu hết các mục tiêu trên khắp châu Âu, ngoại trừ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mà không cần rời khỏi không phận của lãnh thổ Nga.

Nếu MiG-31 mạo hiểm rời khỏi vùng trời an toàn Kaliningrad, chúng sẽ có thể tấn công các mục tiêu ở xa ở tận Đại Tây Dương, kết hợp hoàn hảo bán kính tác chiến xa của máy bay với tầm bắn xa của tên lửa.