Samsung và Apple:

Cuộc chiến pháp lý nóng bỏng

ANTĐ - Cuộc chiến pháp lý giữa Samsung và Apple tiếp tục “nóng lên” khi Samsung ngày 17-10 đệ đơn kiện yêu cầu ngừng bán điện thoại di động iPhone 4S ở Australia, chỉ vài ngày sau khi thiết bị này được bán trên thế giới.

IPad (trái) của Apple và máy tính bảng Galaxy Tab của Samsung tương đồng về tính năng

Vụ kiện của Samsung nhằm ngăn chặn việc bán iPhone 4S ở Australia diễn ra khi mới đây hãng này tuyên bố sẽ quyết đoán hơn đối với Apple vì đã “tự do sử dụng” các bằng sáng chế của Samsung. Samsung cũng đệ đơn kháng cáo quyết định cấm bán tạm thời máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 ở Australia của tòa án nước này hồi tuần trước. “Việc nộp đơn yêu cầu cấm bán iPhone 4S ở các thành phố Australia dựa trên 3 vụ xâm phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ viễn thông không dây, đặc biệt là công nghệ đa truy cập phân mã băng rộng (WCDMA) và truy nhập gói tốc độ cao (HSPA)”, tuyên bố của Samsung nêu rõ. Theo các luật sư, Samsung có thể đang đợi Tòa án liên bang Australia rút lại quyết định cấm bán tạm thời đối với máy tính bảng Galaxy Tab 10.1. Quyết định này là một đòn nữa giáng vào Samsung trong cuộc chiến bằng sáng chế trên toàn cầu với Apple khi hãng này cáo buộc Samsung xâm phạm bằng sáng chế công nghệ màn hình cảm ứng. Phán quyết diễn ra sau khi các tòa án ở những nước khác như Mỹ, Đức và Hà Lan đưa ra phán quyết ủng hộ các cáo buộc Samsung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Apple.

Samsung, nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới sau Nokia, và Apple đã vướng vào hàng loạt các vụ kiện bản quyền sáng chế khi cáo buộc lẫn nhau sao chép các thiết kế và công nghệ cho điện thoại di động thông minh và máy tính bảng. Đây là những công nghệ “sốt” trên thị trường trong khi doanh thu dự kiến thu về khoảng 100 tỷ USD. Cuộc tranh cãi pháp lý này bắt đầu vào tháng 4-2011 ở Mỹ khi Apple cáo buộc Samsung sao chép sản phẩm iPhone và iPad. Kể từ đó, Apple tìm kiếm lệnh cấm bán các điện thoại di động Galaxy S và Galaxy Tab của Samsung ở Đức, Australia và những nước khác, khiến Samsung đệ đơn kiện ngược.

Trong phán quyết mới nhất, một tòa án ở Hà Lan hôm 14-10 đã bác đơn kiện của Samsung yêu cầu cấm bán các điện thoại 3G và máy tính bảng của Apple tại thị trường này với cáo buộc xâm phạm bản quyền sáng chế công nghệ không dây.

Samsung cũng đang tìm kiếm lệnh cấm bán điện thoại iPhone 4S ở Italia và Pháp trong các vụ kiện riêng rẽ. Bất chấp những thất bại gần đây, Samsung vẫn bày tỏ tin tưởng hãng có thể chứng minh Apple vi phạm bằng sáng chế công nghệ không dây.

Apple đã bán được 20,3 triệu điện thoại di động trên toàn thế giới trong quý II năm nay so với 19,6 triệu chiếc của Samsung. Các nhà phân tích cho rằng Samsung có thể vượt qua Apple trong quý III nhờ mẫu điện thoại mới ra mắt hồi tháng 4, Galaxy SII.