Cùng lo ngại tình hình Biển Đông, Việt - Lào kêu gọi tăng cường đoàn kết ASEAN

ANTĐ - Sáng qua 25-6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith cùng cắt băng khánh thành Cửa khẩu quốc tế La Lay giữa tỉnh Quảng Trị của Việt Nam và tỉnh Salavan nước bạn Lào - cặp cửa khẩu quốc tế thứ 8 trên toàn tuyến biên giới Việt-Lào. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn ủng hộ giúp đỡ cách mạng Lào trước sau như một.

Trước khi cùng tham dự Lễ khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc hội đàm trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước và một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai Phó Thủ tướng đều bày tỏ lo ngại về những diễn biến ngày càng phức tạp trên Biển Đông.

Hai vị Phó Thủ tướng hai nước Việt - Lào đánh giá cao việc các nước ASEAN đã ra Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình Biển Đông tháng 5-2014; đồng thời kêu gọi tăng cường đoàn kết ASEAN, cùng có tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh và phát triển của khu vực trên cơ sở bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. 

Cũng trong chuyến công tác Quảng Trị khánh thành cửa khẩu quốc tế La Lay giáp nước bạn Lào, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ đã ra đảo Cồn Cỏ - nơi được coi là một trong những dấu mốc để vẽ đường cơ sở của lãnh hải Việt Nam trên Biển Đông. Tới thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Phó Thủ tướng đồng thời dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ trên đảo.