Cùng cảnh sát 141 hóa trang trấn áp tội phạm đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Thông tin từ Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết trong tối 14/8, rạng sáng 15/8, các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình phát hiện 8 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.

Khoảng hơn 21h đêm 14/8, PV theo tổ hóa trang của Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 11, Phòng Cảnh sát giao thông) là tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại quận Ba Đình, Hà Nội. Khi tổ tuần tra đến đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 20G1-483.xx nẹt pô, rú ga, chạy tốc độ cao nên đã bí mật bám theo.

Hai đối tượng có hành vi nẹt pô, chạy tốc độ cao được tổ công tác Y10/141 phát hiện tối 14/8.

Hai đối tượng có hành vi nẹt pô, chạy tốc độ cao được tổ công tác Y10/141 phát hiện tối 14/8.

Quá trình đeo bám đến ngã tư Nguyễn Thái Học – Lê Trực, tổ công tác nhanh chóng áp sát nam thanh niên, chặn dừng kiểm tra hành chính tại chỗ. Bất ngờ trước sự xuất hiện của lực lượng 141, thanh niên không tránh khỏi bối rối. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên chỉ xuất trình được căn cước công dân mang tên Trần Văn H (SN 2001, HKTT: Phú Bình, Thái Nguyên, tạm trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội), không mang theo đăng ký xe hay bằng lái…

Cánh sát 141 hóa trang tuần tra xử lý nhiều "quái xế".

Cánh sát 141 hóa trang tuần tra xử lý nhiều "quái xế".

Sau khi giải thích rõ về vi phạm, tổ công tác đã bàn giao cả người liên quan cùng phương tiện về Công an phường Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công tác tuần tra sau đó được tiếp tục qua nhiều cung đường, tuyến phố thuộc địa bàn quận Ba Đình. Hơn 23h, khi đang tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên tóc xanh đỏ điều khiển xe phân khối lớn mang BKS 29A1-256.xx nẹt pô gây náo loạn đã bí mật ghi hình lại toàn bộ hành vi.

Bám sát đến trước số nhà 44 Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác vượt lên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Thanh T (SN 1995, HKTT: Chương Mỹ, Hà Nội). Lúng túng trước sự xuất hiện của cảnh sát 141, T cho biết đã khuya nên không nghĩ lực lượng vẫn tuần tra. Đối tượng và phương tiện sau đó được bàn giao về Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình xác minh, làm rõ.

Đồng hồ chỉ gần 24h đêm, đường phố đã trở nên thưa thớt, vắng lặng. Tuy nhiên khi đang tuần tra trên tuyến đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác vẫn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang BKS 90B3-371.xx nẹt pô, rú ga, đánh võng đã dừng xe kiểm tra. Danh tính đối tượng được làm rõ là Bùi Tiến Đ (SN 2002, HKTT: Duy Tiên, Hà Nam, tạm trú tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trung tá Bùi Xuân Phương cho biết: Trong tối 14/8, rạng sáng 15/8, tổ công tác Y10 hóa trang tuần tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng trên địa bàn quận Ba Đình đã phát hiện, bàn giao 5 đối tượng, 5 phương tiện về Công an phường sở tại xử lý theo quy định pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng 141 sẽ tiếp tục hóa trang tuần tra, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô và tụ tập lạng lách, đánh võng... trên các tuyến đường trong khu vực nội đô, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.

Thông tin từ Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết trong tối 14/8, rạng sáng 15/8, các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình phát hiện 8 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.

Trước đó vào tối 7/8, tổ công tác Y2/141 do Thiếu tá Lê Văn Hưng là tổ trưởng làm nhiệm vụ hóa trang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Tuyết Anh (SN 2001, HKTT: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vi Nguyễn Bảo Linh (SN 2003, HKTT: Sơn Động, Bắc Giang) có hành vi tàng trữ trái phép 390 viên ma túy tổng hợp.