Cảnh sát 141 thu giữ gần 400 viên ma túy tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 8/8, trao đổi với phóng viên ANTĐ, Thiếu tá Lê Văn Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), tổ trưởng tổ công tác Y2/141 cho biết, trong quá trình hóa trang tuần tra kiểm soát, tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép 390 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể vào tối 7/8, tổ công tác Y2/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ hóa trang tuần tra kiểm soát, xử lý các đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô… gây rối trật tự công cộng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến 21h50 phút, tổ công tác kết hợp Công an phường Phạm Đình Hổ tuần tra trên đường Ngô Thì Nhậm phát hiện 2 thiếu nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Tuyết Anh và tang vật

Đối tượng Nguyễn Tuyết Anh và tang vật

Đáng chú ý, khi bất ngờ bị cảnh sát 141 kiểm tra, đối tượng điều khiển xe lộ rõ sự lúng túng, hoảng sợ. Quả nhiên, quá trình kiểm tra, phát hiện trong cốp xe máy của 2 đối tượng có 2 túi nilon bên trong có nhiều viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Phạm Đình Hổ tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tuyết Anh (SN 2001, HKTT: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vi Nguyễn Bảo Linh (SN 2003, HKTT: Sơn Động, Bắc Giang). Qua kiểm đếm, trong 2 túi nilon có 390 viên ma túy tổng hợp.