Cụm thi đua số 4 tổ chức về nguồn

ANTĐ - Ngày 23-4-2015, đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội gồm 8 đơn vị  thuộc khối Xây dựng lực lượng - Hậu cần kỹ thuật do Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tổ chức về nguồn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Tây Ninh.

Đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống anh hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2015).

Sau buổi làm việc tại Công an tỉnh Tây Ninh, Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội đã đến thăm di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Cụm thi đua số 4 tổ chức về nguồn ảnh 1

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ CAND tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Ngày 23-1-1961, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đã quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam để thay thế cho Xứ ủy Nam bộ; với chức năng, nhiệm vụ được xác định là cơ quan đại diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam.

Tháng 10-1961, tại căn cứ Mã Đà (Đồng Nai), Trung ương Cục miền Nam đã họp và quyết định chuyển lực lượng về Tân Biên, Tây Ninh xây dựng căn cứ. Trong thời gian 15 năm (1961 - 1975), tại căn cứ này, Trung ương Cục miền Nam đã thay mặt Trung ương Đảng chỉ đạo Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, lực lượng vũ trang thực hiện cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường, góp phần làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cụm thi đua số 4 tổ chức về nguồn ảnh 2

Đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc trong khu di tích

Ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là Di tích quốc gia đặc biệt. Khu Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là nơi lưu lại những chứng tích, những kỷ niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức gian khổ, chịu nhiều mất mát, hy sinh, nhưng rất đỗi tự hào của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cùng bao cán bộ, chiến sĩ trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta trên địa bàn miền Nam, đặc biệt là chiến trường Nam bộ. 
Cụm thi đua số 4 tổ chức về nguồn ảnh 3

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội (bên phải) trao tặng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CAT Tây Ninh biểu trưng CATP Hà Nội

Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ CAND tại di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; thăm Bảo tàng CAND tại khu di tích quốc gia đặc biệt này.

Về thăm căn cứ Trung ương Cục miền Nam, các CBCS trong đoàn công tác Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội càng hiểu hơn truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân miền Nam, càng thêm khâm phục tài trí cũng như sự chịu đựng gian khổ, hy sinh phi thường của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân ta trong cuộc đấu tranh vì nền độc lập, thống nhất Tổ quốc.