Cục Thuế TP Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

ANTĐ - Chiều 30-12, tại Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội đã đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2005 đến năm 2014.

Cục Thuế TP Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gắn danh hiệu Anh hùng Lao động lên cờ truyền thống của Cục Thuế TP Hà Nội

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương kết quả, thành tích của ngành tài chính đạt được trong năm 2015 cũng như những năm vừa qua.

“Hôm nay, Cục Thuế TP Hà Nội thay mặt cho ngành thuế, ngành tài chính đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng và Nhà nước không chỉ riêng đối với ngành thuế mà cả đối với ngành tài chính”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Là một trong 2 cục thuế đảm nhận số thu ngân sách lớn nhất cả nước trên địa bàn nhiều khó khăn, phức tạp về quản lý song Cục Thuế TP Hà Nội luôn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt trong 10 năm gần đây (2005 - 2014) Cục Thuế TP Hà Nội đã liên tục hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước với số thu năm sau cao hơn năm trước, với tốc độ tăng thu bình quân 10 năm đạt 20,4%/năm, gấp 2,1 lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Kể từ năm 2011, số thu ngân sách hàng năm của Cục Thuế luôn đạt trên 100.000 tỷ đồng và đến năm 2014 đã đạt 150.595 tỷ đồng, bằng 5,3 lần so với năm 2005.

Đáng chú ý là, cùng với nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, bằng tư duy đổi mới và nhiều giải pháp năng động, sáng tạo, Cục Thuế TP Hà Nội đã luôn tiên phong ứng dụng các phương thức tiên tiến, các ứng dụng công nghệ mới để quyết tâm cải cách, hiện đại hoá công tác quản lý thuế.

Qua đó đã không chỉ nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế, mà còn tạo thuận lợi, giảm đáng kể thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ đến môi trường quản lý thuế trên phạm vi cả nước.