Công ty TNHH giày Aurora: Đảm bảo đời sống cho 7.000 lao động

Công ty TNHH giày Aurora: Đảm bảo đời sống cho 7.000 lao động

ANTĐ - Trong khi không ít doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn chồng chất, phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động khiến cho nhiều lao động mất việc làm, thu nhập giảm, Công ty TNHH giày Aurora Việt Nam vẫn vững vàng vươn lên, đảm bảo đời sống cho hơn 7.000 cán bộ, công nhân.
Chạnh lòng lao động cuối năm

Chạnh lòng lao động cuối năm

ANTĐ - Cuối năm thường là thời điểm nhiều người háo hức với những ngày nghỉ dài để thăm hỏi người thân và khoản thưởng Tết để mua sắm nhiều hơn ngày thường một chút, đi chơi hay tiết kiệm. Thế nhưng vài năm trở lại đây, khi kinh tế lâm vào khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thắt chặt chi tiêu đã đẩy một phần áp lực lớn lên người lao động.

Vẫn có thưởng là may…

Vẫn có thưởng là may…

ANTĐ - Tết dương lịch này, Phạm Kim Dung (công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu V., khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) được  thưởng 300.000 đồng. So với nhiều công nhân ở các nhà máy khác trong khu công nghiệp này, Dung cảm thấy mình khá may mắn.

Thưởng Tết để “động viên”

Thưởng Tết để “động viên”

ANTĐ - Càng gần đến Tết, hàng triệu người lao động trong doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp trên cả nước càng thấp thỏm trông chờ vào khoản thưởng cuối năm. Sau một năm làm việc, ai cũng hy vọng có thêm một khoản thu nhập dù ít dù nhiều để chi tiêu trong dịp Tết. Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thưởng Tết năm nay sẽ được chia thành ba nhóm. Nhóm một có thể được thưởng tới hàng trăm triệu đồng, nhóm hai có mức thưởng trung bình và nhóm ba sẽ không có thưởng. Nhìn chung, mức thưởng trung bình ở ba nhóm đều giảm. 

Lương tối thiểu và mức sống tối thiểu: Tính mãi không ra

Lương tối thiểu và mức sống tối thiểu: Tính mãi không ra

ANTĐ - Câu chuyện lương tối thiểu, một câu chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” lại một lần nữa được xới lên. Tính chung lương tối thiểu chỉ đáp ứng được 50% mức sống tối thiểu, với khu vực lao động Nhà nước, con số này là 30%. Đã 20 năm qua, kỳ họp Quốc hội nào, vấn đề lương tối thiểu không đủ sống cũng được nhắc đến. Tuy nhiên đến hôm nay, câu chuyện này xem ra vẫn hết sức nan giải.

 Công nhân ngán Tết

Công nhân ngán Tết

ANTĐ - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch. Trịnh Hồng Minh (25 tuổi, công nhân tại một nhà máy trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội) thở dài ngao ngán khi nghĩ đến việc sẽ làm trong dịp nghỉ lễ này…
Lương và tâm tối thiểu

Lương và tâm tối thiểu

ANTĐ - Luyện tập sức khỏe, cơ bắp cứ kiên trì, bền bỉ, ngày qua ngày, qua tháng qua năm tất sẽ thấy kết quả. Nhưng rèn luyện đầu óc, thần kinh quả là khó thật.
Phải “bao phủ” chất lượng

Phải “bao phủ” chất lượng

ANTĐ - Theo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, đến năm 2015 phấn đấu đạt trên 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế và đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia. Đề án này vừa được đưa ra góp ý kiến và chủ yếu tập trung phân tích vì sao người dân chưa thực sự mặn mà tham gia bảo hiểm y tế.
Chưa là “tấm lá chắn”

Chưa là “tấm lá chắn”

ANTĐ - Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được mang ra thảo luận mà vẫn chưa thể thông qua. Đến kỳ họp thứ 3 này, dự thảo lại tiếp tục được thảo luận. Cho dù nhiều đại biểu tán thành nội dung cơ bản của dự thảo nhưng vẫn còn một số đại biểu chưa nhất trí.

Thanh niên chung tay tiết kiệm điện

Thanh niên chung tay tiết kiệm điện

ANTĐ - Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012, Tổng công ty đã phát động phong trào “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên về tiết kiệm điện”. 
Áp đặt… cứu trợ

Áp đặt… cứu trợ

ANTĐ - Vào thời điểm nguy cơ chết chìm vì gánh nặng nợ công đang lộ rõ mà Hy Lạp và Uỷ ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cùng Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vẫn chưa thống nhất được các điều kiện để “chiếc phao cứu sinh” được tung ra.
Đề nghị thêm ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán

Đề nghị thêm ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán

ANTĐ - Ngày 5-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) về tiền lương tối thiểu; tăng thời gian nghỉ thai sản; quy định thời gian làm thêm...
Nỗi lo tăng lương

Nỗi lo tăng lương

ANTĐ - Đi làm đến tối mịt mới về nhà trọ trên phố Đê La Thành, anh Bùi Văn Giáp (24 tuổi) mệt mỏi cất đồ đi ăn cơm bình dân.
“Sức khỏe” doanh nghiệp

“Sức khỏe” doanh nghiệp

ANTĐ - Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2011 mới được công bố, đưa ra những đánh giá tổng quát, phân tích năng lực cạnh tranh của các ngành, địa phương và doanh nghiệp, dự báo nguy cơ tiềm ẩn dễ gây tổn thương. Về vĩ mô, báo cáo đánh giá “sức khỏe” của toàn bộ nền kinh tế. Về vi mô thì đánh giá “sức khỏe” của doanh nghiệp trên cơ sở tài chính và ứng dụng khoa học, công nghệ. Còn một mảng vẫn bỏ trống, đó là “sức khỏe” người lao động.
Hà Nội tiết kiệm 139 tỷ đồng tiền điện

Hà Nội tiết kiệm 139 tỷ đồng tiền điện

(ANTĐ) - Ngày 30-8, Liên đoàn Lao động thành phố (LĐLĐ TP) và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hanoi) sơ kết một năm chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong công nhân viên chức lao động Thủ đô. Kết quả sau một năm phối hợp, trên địa bàn toàn thành phố đã tiết kiệm được 105,023 triệu kWh, tương đương 139 tỷ đồng.