Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại các Trại tạm giam của Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 1-9, tại 2 Trại tạm giam (Trại 1, 2) của CATP Hà Nội đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội, việc đặc xá thể hiện tinh thần nhân đạo, sự quan tâm của Đảng và chính sách khoan hồng của pháp luật Nhà nước Việt Nam XHCN đối với người phạm tội.

Thượng tá Trịnh Đình Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, CATP Hà Nội công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 40 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội

Thượng tá Trịnh Đình Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, CATP Hà Nội công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 40 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội

Năm 2022, qua rà soát, tại 2 trại tạm giam của CATP Hà Nội đã có 88 phạm nhân được đề nghị xét đặc xá. Qua thẩm định của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, tại 2 Trại tạm giam có 68 phạm nhân đã được Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá.

Tại Trại tạm giam số 1, Thượng tá Trịnh Đình Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, CATP Hà Nội đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 40 phạm nhân đang thi hành án tại đây.

Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội

Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội

Trước đó, để tổ chức tốt công tác đặc xá, tại 2 Trại tạm giam và 1 Nhà tạm giữ trên địa bàn Hà Nội đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công khai, khách quan, hội đồng cán bộ trại đã phổ biến cho các phạm nhân đang chấp hành án nắm rõ được điều kiện tiêu chuẩn được xét đề nghị đặc xá theo quy định.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Để có được kết quả ngày hôm nay, các phạm nhân trong diện được đặc xá đã luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình chấp hành án phạt tù, nỗ lực phấn đấu lao động cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ. Phạm nhân thực hiện tốt các tiêu chí thi đua cải tạo. Bên cạnh đó, các phạm nhân còn nhận được sự quan tâm, động viên, giáo dục của cán bộ, để có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, từ đó thi đua phấn đấu cải tạo, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Trại...

Niềm vui hiển hiện trên khuôn mặt người được nhận quyết định đặc xá

Niềm vui hiển hiện trên khuôn mặt người được nhận quyết định đặc xá

“Thay mặt Ban Giám thị Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội, tôi đề nghị anh, chị, em phạm nhân được xét đặc xá lần này trở về với gia đình nhanh chóng ổn định, biết trân trọng và giữ gìn cuộc sống tự do của mình, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, chính sách của địa phương nơi cư trú, sớm hòa nhập cộng đồng, là người dân lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội” - Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Cùng với quyết định đặc xá, các phạm nhân đã được trao thẻ CCCD gắn chip được làm trước đó tại trại

Cùng với quyết định đặc xá, các phạm nhân đã được trao thẻ CCCD gắn chip được làm trước đó tại trại

Thay mặt 40 phạm nhân được đặc xá trong dịp này tại Trại tạm giam số 1, anh Trần Văn Lễ đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với các cán bộ Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội đã giáo dục, rèn luyện anh và các phạm nhân trở thành những người lương thiện, để ngày hôm nay được Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá. “Chúng tôi trân trọng những gì đã có hôm nay, hứa trở về với gia đình trở thành những công dân có ích cho xã hội” - anh Trần Văn Lễ bày tỏ.

Cùng với quyết định đặc xá, ngay trong ngày 1-9, các phạm nhân được đặc xá đã được trao CCCD gắn chíp, chính thức trở lại thành công dân với đầy đủ quyền lợi được pháp luật bảo vệ.