Công an tỉnh Bắc Giang phát động phong trào thi đua đặc biệt xóa nhà tạm, nhà dột hỗ trợ người có công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-3, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Lễ phát động

Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Lễ phát động

Tới dự lễ phát động có Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; đồng chí Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Phong trào thi đua đặc biệt này có chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang chung tay xây dựng mái ấm tình thương” được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 1/3 đến ngày 19/5: Công an các đơn vị, địa phương phát động hưởng ứng và tiến hành khảo sát, lựa chọn đối tượng hỗ trợ, vận động các nguồn kinh phí bảo đảm xây dựng công trình, đăng ký công trình. Đợt 2 từ ngày 19/5 đến ngày 19/8: Thi công, hoàn thiện nhà và bàn giao cho các hộ gia đình.

Phong trào thi đua đặc biệt này có chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang chung tay xây dựng mái ấm tình thương”

Phong trào thi đua đặc biệt này có chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang chung tay xây dựng mái ấm tình thương”

Mục tiêu của phong trào thi đua đặc biệt là toàn lực lượng Công an tỉnh đóng góp hơn 3.500 ngày công tình nguyện và hỗ trợ xây dựng ít nhất 14 căn nhà (tổng mức hỗ trợ khoảng 1,4 tỷ đồng).

Hoạt động này được gắn với công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8 (1945-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8 (2005-2025).