Công an thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đang nghỉ chế độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 30-12, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo CATP Hà Nội trang trọng tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đang nghỉ chờ hưu năm 2022. Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP chủ trì buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt ấm cúng, chân tình được tổ chức vào thời điểm CATP vừa triển khai Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và chuẩn bị mừng xuân mới Quý Mão 2023.

Buổi gặp mặt thể hiện sự ghi nhận của Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo CATP Hà Nội với quá trình công tác cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cấp phòng, công an cấp huyện đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của CATP. Đây cũng là dịp Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo CATP Hà Nội lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các đồng chí lãnh đạo chờ nghỉ hưu.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, năm 2022, mặc dù cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, khó, chưa có tiền lệ nhưng lực lượng Công an Thủ đô vẫn hoàn thành tốt, đảm bảo được yêu cầu đề ra (như bảo vệ SEA Games 31; thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ; “làm sạch” dữ liệu căn cước can phạm, dữ liệu truy nã; thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử; phân cấp đăng ký xe tại Công an cấp xã...).

Bên cạnh đó, an ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững, ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao quan trọng, nhất là Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagame 31).

Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm tiếp tục được kiềm chế kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 18,1%). Tỷ lệ điều tra khám phá án chung, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt cao (87,3% và 97,8%).

Đặc biệt, CATP đã thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Thành phố, trong đó CATP là đơn vị dẫn đầu cả nước về triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đang chờ nghỉ hưu năm 2022

Quang cảnh buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đang chờ nghỉ hưu năm 2022

Với những kết quả, thành tích trên, năm 2022, CATP Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất, được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua.

“Thành tích đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của các lực lượng Công an Thủ đô, trong đó có 32 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện mới nghỉ chờ hưu năm 2022 dự buổi gặp mặt hôm nay” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, trong năm 2023, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn, khắc phục triệt để các tồn tại trongtổ chức thực hiện của CATP; Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ; Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng bộ, liên thông và linh hoạt”.

Tham gia buổi gặp mặt, Đại tá Trần Quang Huy - nguyên Trưởng phòng An ninh đối ngoại đã cảm ơn Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo CATP đồng thời bày tỏ sự phấn khởi và xúc động khi được dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.

“Dù đã nghỉ chờ hưu nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi các hoạt động của CATP Hà Nội và thấy rằng trong năm 2022, CATP đã đạt nhiều kết quả toàn diện.

Thay mặt các đồng chí dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin chúc đồng chí Giám đốc và ban lãnh đạo CATP luôn khoẻ mạnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đạt được nhiều thành tích trong công tác và quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ chiến sỹ” - Đại tá Trần Quang Huy bày tỏ.