Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội: Chú trọng tối đa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội”, Công an quận Hoàng Mai những ngày này chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ.
CAQ Hoàng Mai tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh cà phê tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh (ảnh chụp chiều 16-2)

CAQ Hoàng Mai tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh cà phê tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh (ảnh chụp chiều 16-2)

Thông tin với PV ANTĐ ngày 16-2, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai cho biết, tính riêng từ ngày 29 Tết đến nay, địa bàn quận không xảy ra phạm pháp hình sự nghiêm trọng; số vụ - đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật bị phát hiệm, xử lý đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó là những tín hiệu tích cực trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nhất là công tác giúp đỡ, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Tân Sửu 2021.

Chỉ huy CAQ Hoàng Mai nghe báo cáo và chỉ đạo về công tác PCCC tại các địa bàn dân cư

Chỉ huy CAQ Hoàng Mai nghe báo cáo và chỉ đạo về công tác PCCC tại các địa bàn dân cư

“Không chủ quan, đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn diện các lĩnh vực”, đó là quan điểm chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, và đã đều xác định rõ với từng đồng chí trong cấp ủy đảng – ban chỉ huy đơn vị.

Chỉ huy CAQ Hoàng Mai động viên CBCS tại các chốt trực chiều 16-2, tức mùng 5 Tết

Chỉ huy CAQ Hoàng Mai động viên CBCS tại các chốt trực chiều 16-2, tức mùng 5 Tết

Trong ngày 16-2, tại các điểm chốt giao thông ra vào cửa ngõ Thủ đô, nhất là khu vực cách ly phòng chống dịch Covid -19, PV ANTĐ đã gặp gỡ, trao đổi với Thượng tá Lê Văn Thắng – Phó trưởng Công an quận. Vừa động viên cán bộ chiến sỹ thêm nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Thượng tá Lê Văn Thắng thay mặt ban chỉ huy Công an quận, gửi đến đồng đội mình và thân nhân lời thăm hỏi, chúc Tết, mọi sự bình an. “Chúng ta tạm gác niềm riêng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, để góp thêm sự sum họp cho mọi mái ấm của người dân, của các gia đình. Đó là điều thiêng liêng, và cao quý nhất”, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai bày tỏ.

Ghi nhận của PV ANTĐ trong ngày 16-2, cơ bản 100% quán cà phê, cơ sở kinh doanh ăn uống nơi công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai đã tạm dừng hoạt động. Tất cả đều chung nhận thức, cùng quyết tâm: phòng, đẩy lùi và sớm xóa dịch bệnh Covid-19.