Công an phường Quảng An chủ động nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội đã đánh giá tình hình an ninh trật tự và góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo ANTT; Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng sổ tay điện tử phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và phổ biến công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ Quân đội và Công an nhân dân năm 2024.
Thượng tá Bùi Quốc Khánh - Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Bùi Quốc Khánh - Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tá Bùi Quốc Khánh - Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ; cùng dự và tọa đàm đánh giá chất lượng, tình hình ANTT địa bàn có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Cấp uỷ Chi bộ; Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận cơ sở, đại diện các tổ chức đoàn thể ở địa bàn dân cư của quận Tây Hồ.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Quốc Khánh nhấn mạnh: “Đây là dịp để đánh giá tình hình an ninh trật tự và góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh'.

Qua hội nghị, tiếp thu ý kiến của quần chúng nhân dân và phát hiện những CBCS thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn, từ đó phổ biến, nhân rộng; đồng thời thấy được những tồn tại, hạn chế để khắc phục, rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT và giải quyết thủ tục hành chính với nhân dân. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của lực lượng CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV (từ lãnh đạo, chỉ huy đến CBCS) tận tuỵ với công việc; thân thiện, gần gũi với nhân dân; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, quy trình công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; giao tiếp ứng xử có văn hoá xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trung tá Dương Văn Chiêm, Trưởng CAP Quảng An tuyên truyền, hướng dẫn sổ tay song ngữ “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

Trung tá Dương Văn Chiêm, Trưởng CAP Quảng An tuyên truyền, hướng dẫn sổ tay song ngữ “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hội nghị đã tiếp nhận nhiều ý kiến từ cơ sở, đồng chí Phó trưởng CAQ đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đánh giá cao tinh thần tận tụy của Công an phường Quảng An nói chung và các đồng chí CSKV nói riêng.

Theo đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, đơn vị đã thường xuyên bám địa bàn, gắn bó với quần chúng nhân dân, nắm bắt kịp thời những tình huống nảy sinh về ANTT, những hành vi vi phạm pháp luật, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để tham mưu giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Trung tá Dương Văn Chiêm, Trưởng CAP Quảng An trao tặng sổ tay song ngữ “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” cho nhân dân

Trung tá Dương Văn Chiêm, Trưởng CAP Quảng An trao tặng sổ tay song ngữ “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” cho nhân dân

Tại Hội nghị, Công an phường đã triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia Công an nhân dân năm 2024 trên địa bàn. Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, trao tặng sổ tay song ngữ “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” do Công an quận Tây Hồ biên soạn đến các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy - MTTQ phường, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở, nhân dân… kết hợp hướng dẫn sử dụng Sổ tay (bản điện tử) thông qua mã QR code và được nhân dân hưởng ứng đón nhận, đánh giá cao.