Công an Hà Nội quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Sáng 10-9, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội. 

Đánh giá tình hình tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản 8 tháng đầu năm 2019  có nhiều diễn biến phức tạp và để kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm này trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2019, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã yêu cầu toàn lực lượng CATP triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố từ ngày 15-9-2019 đến 14-11-2019.

Xử lý tốt tin báo tố giác tội phạm

Mục đích yêu cầu của cao điểm là góp phần kiềm chế và làm giảm 15% tổng số vụ phạm pháp hình sự so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm, tập trung vào tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Việc triển khai kế hoạch cao điểm, các đơn vị phải gắn với thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Chấp hành nghiệm pháp luật trong công tác tiếp nhận, phân loại xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Để đạt yêu cầu của đợt cao điểm, kế hoạch đã nêu rõ các biện pháp phòng ngừa. Theo đó, trong phòng ngừa xã hội, chú trọng xây dựng mô hình phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại địa phương. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, phổ biến cho người dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.  

Đối với lực lượng công an, theo kế hoạch cần tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu về công tác phòng, chống tội phạm nhằm tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm hình sự, nắm chắc và kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để tội phạm hình sự hoạt động manh động, lộng hành, công khai.

Tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản lớn, có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung rà soát, dựng các ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để xây dựng kế hoạch triệt phá.

Tổ chức truy bắt số đối tượng truy nã hệ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Đối với các ổ nhóm, đối tượng đang hoạt động hiện hành, các đơn vị tập trung xử lý triệt để với các hành vi vi phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xử lý hình sự, xử lý hành chính. Thành lập các tổ tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm,

Duy trì, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 141 tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh nhằm phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết tin báo tố giác tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; nghiêm cấm các trường hợp thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ

Sau khi nghe ý kiến của công an các quận, huyện, thị xã, trong đó đề ra nhiều giải pháp thực hiện cao điểm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhất trí với các biện pháp đã đề ra, đồng thời đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm...

Theo đó, tăng cường chỉ đạo, giải quyết những loại tội phạm hiện đang nổi lên tại địa bàn nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lấy phòng ngừa làm nền tảng, chú trọng hướng về cấp cơ sở; đảm bảo đợt cao điểm phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhưng bài bản, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức hoặc “đầu voi, đuôi chuột”.

Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS  - CATP Hà Nội thừa ủy quyền của Giám đốc CATP thông qua kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản

Công an các phòng nghiệp vụ, quận, huyện, thị xã phải chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các cấp huy động các ngành, lực lượng tích cực tham gia thực hiện cao điểm; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan nội chính trong quá trình điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra mật phục tại các địa bàn phức tạp về cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản của người dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu, bên cạnh triển khai Kế hoạch cao điểm, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chuyên đề đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống tội phạm có tính chất chuyên sâu như: Đề án “Phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”; Kế hoạch 231... Phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đợt cao điểm của đơn vị.

Ban Giám đốc CATP Hà Nội giao Phòng CSHS chủ trì, là đầu mối đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị; phối hợp với Phòng Tham mưu tiến hành kiểm tra công tác tuần tra, kiểm soát của các Tổ phòng, chống tội phạm cướp giật của Công an các quận, huyện, thị xã.

Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm xảy ra tại địa bàn cơ cở cần nhanh chóng tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ điều tra triệt phá, không để kéo dài.

“Sau Hội nghị này, Công an các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có hành vi bao che, “bảo kê” tội phạm.

Đơn vị nào không làm kéo giảm 15% phạm pháp hình sự, để tội phạm gia tăng, hoặc tội phạm hoạt động lộng hành, công khai, trắng trợn, gây bức xúc trong dư luận phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.