- Hà Nội tăng cường quản lý cơ sở lưu trú, nhà trọ bảo đảm an toàn PCCC
- Công an phường Cửa Nam chủ động, sáng tạo trong triển khai cơ sở dữ liệu về PCCC&CNCH
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, phòng Tham mưu, phòng Hậu cần CATP.
Về phía Đại học Bách Khoa Hà Nội có PGS.TS Huỳnh Đăng Chính – Phó Giám đốc; PGS.TS Vũ Đình Tiến – Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ; PGS.TS Hoàng Sỹ Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường Điện – Điện tử.
Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội đã báo cáo tóm tắt về thực trạng, nhu cầu phát triển các thiết bị báo cháy không dây trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, các thiết bị báo cháy có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong công tác PCCC&CNCH; giúp cảnh báo cháy sớm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý ban đầu và hạn chế tối thiểu các hậu quả có thể xảy ra nhất là đối với các hộ dân nằm trong các ngõ nhỏ, khu vực giao thông khó tiếp cận, nguồn nước chữa cháy hạn chế.
Đại tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Chính vì vậy, Công an Thành phố mong muốn Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu đề tài với mục tiêu là sản xuất được thiết bị báo cháy chất lượng, giá thành hợp lý để người dân dễ tiếp cận, có thể triển khai rộng rãi, hướng tới mục tiêu 100% cơ sở, nhà ở thuộc diện phải kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định của Luật PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố được trang bị thiết bị cảnh báo cháy và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định, trong lộ trình Chính phủ cho phép; đồng thời, khuyến khích các nhà ở khác lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản gia đình mình. “Chúng tôi mong muốn Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp nghiên cứu, sản xuất thiết bị trong nước để chủ động công nghệ, chất lượng, giá thành, tránh phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu. Điều quan trọng nhất là sản phẩm phải dễ sử dụng, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn”, Đại tá Phạm Trung Hiếu khẳng định.
Việc phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm cụm báo cháy không dây là một trong những giải pháp trọng tâm của CATP Hà Nội nhằm thực hiện lộ trình theo Luật PCCC và CNCH, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ.
Đại tá Phạm Trung Hiếu cũng đã giới thiệu tổng quan nguyên lý hệ thống truyền tin báo cháy kết nối từ cơ sở, nhà ở đến Trung tâm dữ liệu quốc gia về PCCC&CNCH. Hệ thống tiếp nhận tín hiệu từ thiết bị báo cháy, truyền dữ liệu qua mạng di động/Internet đến Trung tâm chỉ huy, đồng thời cảnh báo trực tiếp tới người dân.
PGS.TS Hoàng Sỹ Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội báo cáo về đề tài đơn vị đang nghiên cứu triển khai.
Tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Sỹ Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường Điện – Điện tử đã giới thiệu mô hình thiết kế tổng quan hệ thống báo cháy và truyền tin sự cố do nhóm nghiên cứu của Trường triển khai.
Hệ thống gồm các thiết bị đầu cuối tại hộ gia đình (như cảm biến khói, nhiệt, chuông, đèn báo…) kết nối về trung tâm điều khiển cục bộ và trung tâm chính của thành phố. Nhóm đã hoàn thành bản thiết kế sơ đồ mạch chi tiết, thử nghiệm nhiều phương án và bước đầu đạt kết quả khả quan. PGS.TS Hồng cho biết mục tiêu cuối cùng là phát triển hệ thống đồng bộ, hiệu quả, tin cậy, giá thành hợp lý, có thể ứng dụng rộng rãi trong công tác PCCC&CNCH.
PGS.TS Huỳnh Đăng Chính – Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính – Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội đánh giá, đây là dự án mang tính liên ngành, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng. “Mục tiêu của chúng tôi là hình thành nền tảng ban đầu của hệ thống, trước mắt đạt được một số sản phẩm mẫu có khả năng vận hành thực tế, từ đó tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng và tích hợp với các thiết bị, hệ thống liên quan. Chúng tôi đặt mục tiêu sớm đưa sản phẩm ra thực tế với giá thành hợp lý, chất lượng đảm bảo, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế”, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính nhấn mạnh. Theo ông, tầm nhìn cuối cùng của dự án là phát triển hệ thống báo cháy – truyền tin không dây hiện đại, bền vững, phục vụ thiết thực công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao khả năng ứng phó sự cố trên địa bàn Thủ đô.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phối hợp nghiên cứu giữa CATP và Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, tình hình cháy nổ thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, nhiều vụ cháy thương tâm xảy ra do thiếu thiết bị cảnh báo sớm. Vì vậy, việc nghiên cứu, phát triển cụm báo cháy không dây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách; đề tài này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu kết luận tại Hội nghị.
Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: “Chúng ta cần bước đột phá trong công tác cảnh báo, phát hiện cháy ngay từ khi có khói, nhiệt bất thường. Tôi đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu cụm báo cháy không dây và coi đây là đề tài cực kỳ cần thiết”. Theo đó, thiết bị cảnh báo sẽ phát hiện khói, nhiệt, kích hoạt cảnh báo tại chỗ và đồng thời truyền tín hiệu về trung tâm chỉ huy; từ đó, hệ thống có thể tự động thông báo cho chủ cơ sở, đồng thời gửi thông tin chính xác đến lực lượng Cảnh sát PCCC để kịp thời điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường giải quyết ngay từ ban đầu.
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, CATP Hà Nội sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ, phối hợp triển khai. Đồng thời Thành ủy, UBND thành phố cam kết bảo đảm nguồn lực, kinh phí và hành lang pháp lý để đề tài sớm đi vào thực tiễn. Mục tiêu là xây dựng hệ thống cảnh báo cháy sớm đồng bộ, ổn định, bền vững, hoạt động hiệu quả. Đồng chí Giám đốc mong rằng các thầy cô, các nhóm nghiên cứu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CATP để sớm hiện thực hóa sản phẩm, trước mắt có thể thử nghiệm trong phạm vi hẹp, sau đó mở rộng ra toàn thành phố. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, xây dựng Thủ đô Hà Nội an toàn, hiện đại, xứng tầm.