Công an Hà Nội đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và TP. Hà Nội về chiến công khám phá nhanh 5 vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Chiều nay (17-1), CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí; công bố, trao quyết định khen thưởng của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội cho các tập thể thuộc Bộ Công an, CATP Hà Nội có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Được sự ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ tặng các tập thể thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị thuộc CATP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Giám đốc CATP Hà Nội và Cục trưởng Cục CSHS kiểm tra tang vật các vụ trọng án CATP Hà Nội điều tra khám phá
Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Giám đốc CATP Hà Nội và Cục trưởng Cục CSHS kiểm tra tang vật các vụ trọng án CATP Hà Nội điều tra khám phá

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục CSHS; Thiếu tướng Trần Anh Tuyên - Phó Chánh văn Phòng Bộ Công an; và đại diện các ban thi đua khen thưởng của UBND TP;

Về phía CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các đơn vị được khen thưởng, dự hội nghị.

Khám phá, bắt giữ nhanh nhiều đối tượng gây án nghiêm trọng

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cùng các đại biểu kết quả công tác đấu tranh, điều tra khám khá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, từ ngày 8-16/1, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 5 vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng. Gồm: vụ cướp tài sản xảy ra ngày 08/01/2022, tại P.324 HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; vụ cướp tài sản xảy ra ngày 14/01/2022 tại ngõ 47 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm; vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra ngày 14/01/2022 tại đường Đại Linh, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm;

Vụ cướp tài sản xảy ra ngày 16/01/2022 tại thôn 4 xã Hạ Bằng, Thạch Thất; và vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra ngày 15/01/2022, tại số 1 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Các đối tượng nhắm vào lái xe taxi, nhà dân và sử dụng vũ khí như súng, dao kiếm…, để cướp tài sản. Có bị hại đã bị thương tích nặng, may mắn không tử vong. Các vụ án xảy ra gây bức xúc lo lắng trong dư luận nhân dân, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề.

Tại hội nghị, Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm cũng báo cáo về kết quả ban đầu phát hiện, triệt xoá đường dây mua bán hàng nghìn vũ khí thô sơ xuyên tỉnh thành.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Ngay sau khi các vụ án trên xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, lần lượt các đối tượng gây án trong các vụ án trên đã bị Phòng CSHS cùng với Công an các quận, huyện, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, phát hiện, bắt giữ; thu hồi tài sản cho bị hại.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Bằng khen của đồng chí Bộ trưởng cho các tập thể thuộc các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị thuộc CATP Hà Nội, về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các đơn vị của CATP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhận diện, đấu tranh phòng chống tội phạm mang tính chuyên sâu, xuyên suốt

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc của các đơn vị thuộc Bộ Công an, CATP Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; những vụ án trên được điều tra khám phá trong thời gian rất nhanh không chỉ thu hồi tài sản cho bị hại, ngăn chặn kịp thời án mạng, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, mà còn giúp người dân thêm tin yêu lực lượng Công an nhân dân; góp phần đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân Thủ đô đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. “ Đây là chiến công của các đơn vị phối hợp, CATP Hà Nội nói chung và của lực lượng CSHS Thủ đô nói riêng”- đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương.

Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận những kết quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và CATP Hà Nội càng khẳng định về tính dự báo chính xác, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đối với Công an toàn quốc đã được triển khai từ tháng 8-2021. Chính vì vậy, các biện pháp, giải pháp của CATP Hà Nội, các Cục nghiệp vụ, Công an các địa phương trên toàn quốc là rất chủ động, kịp thời và hiệu quả, góp phần điều tra khám khá nhanh các vụ án, các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hệ loại tội phạm gây bức xúc nhức nhối trong nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những thành tích xuất sắc của các Cục nghiệp vụ và CATP Hà Nội

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những thành tích xuất sắc của các Cục nghiệp vụ và CATP Hà Nội

"Những ổ nhóm, hệ loại tội phạm này được điều tra khám phá rất nhanh, kịp thời, mang tính răn đe cao, bảo đảm bình yên cho nhân dân trong cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng”- Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Hoan nghênh, biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ: Chúng ta cần thống nhất, khẳng định nhận diện tội phạm không chỉ trong giai đoạn hiện nay, sắp tới mà còn phải mang tính dự báo lâu dài, xuyên suốt.

Tình hình tội phạm còn diễn biến khó lường, phức tạp, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát hình sự cũng như các đơn vị, lực lượng phối hợp cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, không được chủ quan, thỏa mãn với thành tích; cần tập trung rà soát những kế hoạch, phương án, để xem đã triển khai hết chưa, hay quá trình triển khai đến giờ còn thiếu không, cần bổ sung gì nữa không về kế hoạch, con người, vị trí, thời gian, địa điểm cũng như phân tích rõ đặc trưng, đặc điểm của từng hệ loại tội phạm gây án, sẽ xảy ra.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với CATP trên các mặt công tác

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với CATP trên các mặt công tác

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu CATP Hà Nội phải tự đánh giá để chủ động trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm; rà soát lại các công việc, nhiệm vụ ở từng vị trí, con người, đánh giá xem đã rõ người, đủ người, rõ việc chưa?

“Trong các dịp cao điểm, sự kiện quan trọng, cần nghiên cứu phương án đưa lãnh đạo các phòng nghiệp vụ xuống phối hợp với các địa bàn, phân công rõ từng nhiệm vụ, trách nhiệm. Kinh nghiệm từ cuộc chiến chống dịch bệnh tại Bộ chỉ huy tiền phương phía nam trong chống dịch ở TP HCM vừa qua, đặc biệt bố trí lực lượng Công an xã phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả ngay từ cấp cơ sở… trong đấu tranh phòng chống tội phạm”- đồng chí Thứ trưởng gợi mở.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu các Cục nghiệp vụ và CATP Hà Nội cần tiếp tục song song áp dụng đồng bộ các biện pháp cũng như soi chiếu xem các biện pháp này đã phát huy hiệu quả tối đa chưa?, để phòng ngừa sâu, rộng và có tính bền vững.

Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo CATP Hà Nội làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các ngành nội chính, tư pháp; sớm đưa ra xét xử công khai lưu động những vụ án trên để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng với truyền thống và bản lĩnh, CATP Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ được giao

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng với truyền thống và bản lĩnh, CATP Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ được giao

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ đạo các Cục nghiệp vụ cần tiếp tục tăng cường phối hợp với CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố lớn để thực hiện hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm; không để tội phạm hoạt động, lộng hành; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp; tiếp tục phát hiện những đường dây ổ nhóm tội phạm, vi phạm xã hội; hành vi đua xe trái phép phải bị kiểm soát, xử lý nghiêm.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn và tin tưởng, với truyền thống Anh hùng của CATP Hà Nội, trong bất cứ tình huống nào chưa bao giờ chùn bước; đảm bảo an ninh trật tự; phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Nhân dịp Xuân mới 2022 sắp tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gửi lời kính chúc những điều tốt đẹp nhất về sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội. Khẳng định trong thời gian qua CATP Hà Nội luôn thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT, triển khai thực hiện các kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội hứa CATP Hà Nội luôn phát huy những thành tích đã đạt được; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu yêu cầu về mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự; nhận diện đúng, đánh trúng, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm…, đảm bảo bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội…, đồng thời gửi lời kính chúc mừng năm mới đến đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Lê Hồng Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo…