Công an Hà Nội đảm bảo an toàn đêm Giao thừa Xuân Qúy Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vậy là năm mới Quý Mão 2023 đã đến. Đường phố Hà Nội khoảnh khắc đón Xuân sang thật rộn ràng, vui tươi. Và ở trên tất cả các trận tuyến đó, lực lượng Công an Thủ đô đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Họ đã hy sinh nỗi niềm riêng vì niềm vui, niềm hạnh phúc của nhân dân!

Đảm bảo an ninh an toàn 31 trận địa bắn pháo hoa

“Nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực các trận địa bắn pháo hoa đêm Giao thừa cũng như trên toàn tuyến đường trọng điểm của Thủ đô, chúng tôi đã huy động 15 tổ công tác 141 và 100% cán bộ chiến sĩ ứng trực, bố trí tại các điểm, vị trí khu vực trọng điểm, không chỉ hướng dẫn, phân luồng giao thông mà còn xử lý nghiêm các vi phạm” - Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết.

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 1 CATP Hà Nội phân luồng tại các nút giao thông ra vào hồ Hoàn Kiếm

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 1 CATP Hà Nội phân luồng tại các nút giao thông ra vào hồ Hoàn Kiếm

Theo đó, chỉ riêng 15 tổ công tác 141 của CATP Hà Nội sẽ tập trung đấu tranh, xử lý đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn; các đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ khi tham gia giao thông; các vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự… bố trí tại các địa bàn trọng điểm gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giất, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Long Biên và Hoàng Mai.

Các chốt 141 tập trung xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép...

Các chốt 141 tập trung xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép...

Bên cạnh đó, Phòng CSGT Thủ đô cũng đôn đốc các Đội nghiệp vụ, lực lượng CSGT Công an các quận, huyện, thị xã lập các chốt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, không để xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông ngay trong đêm Giao thừa mà nguyên nhân do “cồn” gây ra.

Dự báo người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm đông để xem bắn pháo hoa, do vậy, Đội CSGT số 1 - CATP Hà Nội đã triển khai các tổ làm nhiệm vụ tại nút giao trọng điểm, phân luồng, tránh ùn tắc cục bộ, phục vụ bà con đi lại thuận tiện.

Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh - Đội trưởng Đội CSGT số 1 thông tin: “100% cán bộ chiến sĩ của đơn vị ứng trực, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Không chỉ làm nhiệm vụ phân luồng, chúng tôi còn tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý đối với những trường hợp phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, gây cản trở giao thông. Trong trường hợp người dân đổ về hồ Hoàn Kiếm đông, chúng tôi sẽ tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện ra vào khu vực này”.

Công an quận Hoàn Kiếm xử lý các trường hợp bán hàng rong, gây mát mỹ quan đô thị

Công an quận Hoàn Kiếm xử lý các trường hợp bán hàng rong, gây mát mỹ quan đô thị

Là địa bàn tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa nên như thường lệ, đêm Giao thừa sẽ có rất đông người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm. Để đảm bảo an ninh an toàn cho bà con du Xuân đón Tết, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 100% quân số với hơn 700 cán bộ chiến sĩ chia làm 4 cụm bảo vệ. Mỗi cụm sẽ có 1 đồng chí Chỉ huy Công an quận phụ trách.

Ngay từ 19h, Công an quận đã tổ chức căng barie cấm đường như những ngày diễn ra các hoạt động của phố đi bộ. Trung tá Vũ Thế Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng Cảnh sát GT-TT phối hợp với Công an các phường đã tổ chức tuần tra, đẩy đuổi các trường hợp bán hàng rong; kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện nhằm phát hiện, xử lý các điểm vi phạm trông giữ trái phép, sai phép, không phép; tuần tra kiểm soát, kịp thời ứng phó với các tình huống bị động, bất ngờ…

Lực lượng Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm phân luồng giao thông từ xa

Lực lượng Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hoàn Kiếm phân luồng giao thông từ xa

Cán bộ chiến sĩ trực chiến tại hai trận địa bắn pháo hoa

Cán bộ chiến sĩ trực chiến tại hai trận địa bắn pháo hoa

Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hoàn Kiếm nói: “Đêm Giao thừa năm nào cũng vậy, lượng người dân về hồ Hoàn Kiếm rất đông, lợi dụng điều này, một số đối tượng có thể hoạt động phạm tội trộm cắp, móc túi. Chính vì thế, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Đội 5 - Phòng CSHS, CATP Hà Nội mật phục, theo dõi, nhằm phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đề răn đe, hoặc kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra”.

Hy sinh nỗi niềm riêng

Bên cạnh 31 trận địa bắn pháo hoa, Công an các quận, huyện, thị xã, các Phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội cũng triển khai các phương án tuần tra, đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn.

Tại quận Cầu Giấy, ngay từ 18h, Công an quận đã triển khai ra quân tuyên truyền phòng chống cháy nổ, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định không tàng trữ, sử dụng pháo nổ dịp Tết, phòng ngừa các tình huống xấu có thể xảy ra nhất là liên quan đến tính mạng con người.

“Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi đều xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cho người dân đón Tết yên bình, vì lẽ đó, chúng tôi đã cùng nỗ lực, quyết tâm, hy sinh những cảm xúc, nỗi niềm riêng vì nhân dân phục vụ” - Trung tá Bùi Chí Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Cầu Giấy chia sẻ.

Niềm vui hòa cùng người dân đón năm mới của cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm

Niềm vui hòa cùng người dân đón năm mới của cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm

Khi nhà nhà chuẩn bị đón Giao thừa thì trên những con đường, góc phố, những chiến sĩ Công an vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ. Những chiến sĩ CSKV thì cùng tổ dân phố đi tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình không đốt pháo; Các chiến sĩ CSHS tuần tra từng ngõ, ngách phòng chống tội phạm; Lực lượng Cảnh sát trật tự đảm bảo các tuyến phố không có tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy định…

Nụ cười của những chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH trực tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Nụ cười của những chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH trực tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

“Đây là nhiệm vụ cũng là vinh dự, tự hào của chúng tôi nên dù có vất vả thì mỗi cán bộ chiến sĩ cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

“Thời gian đầu công tác, những đêm Giao thừa tôi cũng thấy có chút chạnh lòng vì không được cùng cả gia đình đón khoảnh khắc năm mới sang, nhưng lâu dần thấy tự hào, bởi bản thân đã góp phần nhỏ bé để gia đình và những người xung quanh đón Tết yên vui”.

“Là một chiến sĩ trẻ, ngày này đi trực, ở xa gia đình cũng buồn và nhớ nhà, nhưng được cùng đồng nghiệp đón Giao thừa một cách đặc biệt cũng là điều khiến tôi rất hạnh phúc”…

Người dân cùng nhau ra đường đón chào năm mới

Người dân cùng nhau ra đường đón chào năm mới

Có lẽ vào thời khắc đặc biệt ấy, những người chiến sĩ Công an Thủ đô mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, song, họ đã gác lại để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, phục vụ người dân du Xuân đón Tết bình an.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, chúc Tết và động viên cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, chúc Tết và động viên cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy

Cũng trong đêm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi thăm, chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ Hà Nội.

Xuân mới lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúc mọi nhà, mọi người dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, vạn sự như ý!