Trước thời khắc Giao thừa, Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra công tác ứng trực, động viên cán bộ chiến sỹ tại các địa bàn xa Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước thời điểm chuẩn bị chuyển giao thời khắc năm Nhâm Dần 2022 và năm mới Quý Mão 2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời động viên chúc Tết toàn thể CBCS Công an xã Yên Bình, Yên Trung (thuộc huyện Thạch Thất), Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) và Trung tâm thông tin chỉ huy CATP.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng năm mới toàn thể CBCS - Công an xã Yên Bình

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng năm mới toàn thể CBCS - Công an xã Yên Bình

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng năm mới toàn thể CBCS – CAH Thạch Thất, Công an xã Yên Bình, Công an xã Yên Trung, Công an phường Trần Hưng Đạo, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP; đồng thời gửi lời chúc mừng an khang thịnh vượng tới người thân, gia đình các đồng chí, đồng đội đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị.

Trong không khí ấm cúng tiếp đón đồng chí Giám đốc CATP và đoàn công tác, Thượng tá Hoàng Anh Phương - Trưởng CAH Thạch Thất và Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Yên Bình đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt những phương án, kế hoạch trong những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, và kết quả đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo đó tình hình an ninh trật tự luôn giữ vững ổn định; công tác bảo vệ Tết, phục vụ nhân dân đón Xuân đã được CAH Thạch Thất chủ động thực hiện sớm, bố trí lực lượng, đảm bảo quân số trực chiến đấu, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các tổ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự.

Tại xã Yên Trung, Thiếu tá Đinh Thế Vũ - Trưởng Công an xã đã báo cáo đồng chí Giám đốc cùng đoàn công tác về tình hình địa bàn và các chốt trực "cứng" cũng như hoạt động của các tổ tuần tra nhân dân trước, trong và sau thời khắc Giao thừa cũng như các ngày kế tiếp trong dịp Tết Nguyên đán. Một trong những mục tiêu quan trọng là giữ vững an ninh, trật tự, không để xảy ra đốt pháo trái phép.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng năm mới toàn thể CBCS Công an xã Yên Trung
Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng năm mới toàn thể CBCS Công an xã Yên Trung

Tại địa bàn phường Trần Hưng Đạo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh tập thể Công an phường, mặc dù đã có kinh nghiệm bảo vệ các sự kiện quan trọng, tập trung đông người, song không được chủ quan, bị động; đặc biệt phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đón Giao thừa, vui Xuân an vui, hạnh phúc.

Kiểm tra công tác ứng trực tại Trung tâm thông tin chỉ huy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung quán triệt CBCS phương châm - nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ là phát huy hiệu quả vai trò “nghe, nhìn”, để kịp thời báo cáo Ban Giám đốc và phòng chức năng cũng như các lực lượng về công tác, các hoạt động diễn ra trong đêm Giao thừa, sẵn sàng phát hiện, kịp thời ứng phó, xử lý các vấn đề phát sinh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực và chúc mừng năm mới toàn thể CBCS Trung tâm thông tin chỉ huy CATP

Trung tướng Nguyễn Hải Trung kiểm tra công tác ứng trực và chúc mừng năm mới toàn thể CBCS Trung tâm thông tin chỉ huy CATP

Qua công tác kiểm tra, sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả, Giám đốc CATP biểu dương toàn thể CBCS, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề cần chủ động triển khai thực hiện, bám sát đặc thù địa bàn, tính chất công việc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: “Trong mọi tình huống, toàn thể CBCS các đơn vị cần phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa và kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự để đề xuất lãnh đạo CATP và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả, không để phát sinh phức tạp. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết như đốt pháo trái phép, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác".

Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng năm mới toàn thể CBCS - CAP Trần Hưng Đạo
Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc mừng năm mới toàn thể CBCS - CAP Trần Hưng Đạo

Giám đốc CATP nhấn mạnh, các đơn vị, địa bàn phải bố trí CBCS đủ quân số, ứng trực 24/24h để xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Trước mắt đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, các hoạt động diễn ra trong đêm Giao thừa và những ngày tiếp theo tại các nơi diễn ra lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân...