Cơn bão đầu tiên trong năm

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm nay vừa xuất hiện. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết, cơn bão có tên quốc tế là Conson và hiện nằm ở phía đông quần đảo Philippines.

Cơn bão đầu tiên trong năm

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm nay vừa xuất hiện. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết, cơn bão có tên quốc tế là Conson và hiện nằm ở phía đông quần đảo Philippines.

Đường đi và vị trí cơn bão Conson (tính đến 15h30 ngày 12-7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương)

Đường đi và vị trí cơn bão Conson (tính đến 15h30 ngày 12-7 (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương)

Hồi trưa hôm qua 12-7, vị trí tâm bão Conson còn cách bờ biển Philippines khoảng 580km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và còn có thể mạnh thêm.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến trưa 13-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông và sẽ mạnh lên thêm 1 cấp, đạt cấp 9, giật cấp 10, 11. Ông Hải nhận định, bão Conson là một cơn bão mạnh. Từ ngày 14-7, theo nhận định bão sẽ bắt đầu đi xuyên qua đảo Luzon (Philippines) để vào biển Đông, và đi chệch hướng sang Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn mạnh thêm. Tuy nhiên, từ ngày 13-7, bão đã bắt đầu ảnh hưởng vùng biển ngoài khơi nước ta.

Theo ông Hải, hiện tại chưa thể khẳng định bão có ảnh hưởng tới đất liền nước ta hay không, nhưng với hình thái thời tiết có những yếu tố dị thường như năm nay thì bão có thể đột ngột đổi hướng, do đó toàn bộ các tàu đánh cá ở khu vực bắc biển Đông cần phải khẩn trương di chuyển để tránh bão.

Hạ Quỳnh