Cổ vật Việt Nam triển lãm tại Mỹ

ANTĐ - Từ ngày 14 đến 27-7 tại Bảo tàng Nghệ thuật New York (Mỹ) sẽ diễn ra triển lãm quốc tế, giới thiệu nghệ thuật điêu khắc Ấn Độ giáo và Phật giáo Đông Nam Á. 

Triển lãm trưng bày 160 bức tượng cổ quý hiếm có niên đại từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 8. Đây là triển lãm đầu tiên về nghệ thuật tôn giáo của khu vực Đông Nam Á tại Bảo tàng Nghệ thuật New York. Bên cạnh các cổ vật đến từ các quốc gia như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar… còn có sự tham dự của nhiều cổ vật được đánh giá là kiệt tác của Việt Nam như bức tượng Quan Thế âm Bồ tát, tượng thần Vishnu, tượng các thần      Ganesha (tượng thần đầu voi), tượng Yaksha (tượng ông Chằn).