ANTD.VN - Thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Đại biểu Thượng tọa Thích Đức Thiện (đoàn Điện Biên) đề nghị Chính phủ cần có chiến lược “hồi hương cổ vật”.
ANTD.VN -Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội có 4 hiện vật vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Bảo vật Quốc gia
ANTD.VN - Không chỉ là một hiện vật có tuổi đời lên tới hàng trăm năm, mỗi đạo sắc phong ngoài giá trị về triều chính, thể chế thì nó còn là một loại hình di vật hàm chứa đầy đủ văn hiến học, văn hóa học cũng như lịch sử học. Dẫu biết giá trị là thế, nhưng cho đến nay, sắc phong hoàn toàn chưa được nhìn nhận và bảo tồn theo cách đúng đắn nhất có thể. Mỗi nơi một kiểu, mỗi phương một cách, mạnh di tích nào di tích ấy bảo quản, thậm chí là cất giấu theo nhiều biện pháp vô cùng… bất ổn.
ANTD.VN - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị xác minh thông tin, đề xuất phương án hợp tác quốc tế trong việc “hồi hương” các đạo sắc phong hiện đang được rao bán đấu giá trên một website của Trung Quốc.
ANTD.VN - Cục trưởng Cục Di sản văn hoá (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) Lê Thị Thu Hiền vừa ký Công văn số 309/DSVH-DT gửi Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương đề nghị phối hợp, khẩn trương xác minh tính xác thực của các sắc phong hiện đang rao bán đấu giá trên trang web của Trung Quốc, có nguồn gốc tại các di tích, bảo tàng và các địa điểm liên quan ở địa phương.
ANTD.VN - Một cỗ quan tài cổ bằng gỗ trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston đã được trả lại cho Ai Cập sau khi chính quyền Mỹ xác định nó bị đánh cắp và buôn lậu đến Mỹ nhiều năm trước.
ANTD.VN - Bộ Ngoại giao sẽ chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tìm kiếm các khả năng và triển khai các biện pháp cần thiết để có thể đưa cổ vật về nước.
ANTD.VN - Sau tất cả những nỗ lực đàm phán với Hãng Millon, 07 giờ 30 phút ngày 31/10/2022 (giờ Paris), đại diện phía Việt Nam và Hãng Millon đã thông nhất được thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”. Tiếp đó, đến 10 giờ 10 phút ngày 31/10/2022, Hãng Millon đã có thông cáo chính thực việc đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá ngày 31/10/2022 của Hãng.
ANTD.VN - Các cổ vật triều Nguyễn còn nguyên vẹn nếu được trở về cố hương luôn là điều tuyệt vời và là mong muốn của nhiều người. Nhưng con đường ấy thường vấp phải nhiều rào cản, nhọc nhằn và khó đoán định.
ANTD.VN - Việc cướp bóc các tác phẩm nghệ thuật cổ ở Ý không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã mang đến cho “những kẻ cướp mộ” cơ hội đột kích các địa điểm khảo cổ, nhà thờ và bảo tàng (vốn đang đóng cửa) để lấy đi các hiện vật vô giá trong khi cảnh sát dồn sức vào thực thi các nhiệm vụ chống dịch.
ANTD.VN - Ổ nhóm đối tượng trộm cắp cổ vật
liên tỉnh trong mùa dịch Covid-19 đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), CATP Hà Nội
phát hiện bắt giữ. Hiện Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm
giam các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
ANTD.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1982, ở đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, HKTT tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã trộm cắp hàng trăm cổ vật có giá trị ở các đình, chùa trên cả nước. Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội di lý đối tượng về Hà Nam, thực nghiệm quá trình đột nhập gây án của các đối tượng.
ANTD.VN - Ngay sau khi phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trộm cắp, mua bán cổ vật tại các đình chùa trên cả nước, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), CATP Hà Nội đã khám xét căn nhà 391 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hàng trăm cổ vật các đối tượng cất giấu tại đây, đã được Phòng CSHS thu giữ...
ANTD.VN - Trong khi đang cùng các đối tượng trộm cắp cổ vật mang hàng vào trong nhà, Nguyễn Văn Toàn (SN 1965, ở 391 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bị Phòng Cành sát hình sự, CATP Hà Nội cùng với các lực lượng phối hợp khống chế, bắt quả tang.
ANTD.VN -
Chỉ trong
một thời gian ngắn, các đối tượng trộm cắp và mua bán cổ vật đã liên thủ với nhau
gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản là cổ vật ở các đình, chùa, cơ sở thờ tự trên địa
bàn cả nước...
ANTD.VN - Bốn người đàn ông đang cố gắng đào một ngôi mộ cổ của Trung Quốc để trộm cổ vật thì bị tử vong sau khi hít phải khí độc. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ trộm mộ xảy ra ở Trung Quốc thời gian gần đây.
ANTD.VN - Vợ chồng ông Sửu vào trang trại đào đất thì bất ngờ phát hiện một vật thể nghi là ấn chỉ của vua chúa thời xưa. Vật thể có hình vuông, trên chóp có 9 đầu rồng chụm lại với nhau, được làm bằng kim loại có màu đen, vàng, mặt trước và mặt dưới có dòng chữ Hán. Trọng lượng nặng khoảng 1,6kg.
ANTD.VN - Sau 3 ngày tích cực rà soát truy tìm, ngày 5-8,
các trinh sát Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tóm gọn Trần Anh Dũng (SN 1991) trú tại Tân Liễu, Yên
Dũng, Bắc Giang, 1 trong 2 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền công
đức tại chùa Thượng Cát vào rạng sáng 2-8.
ANTĐ - Người ta gọi anh là “Thần Hời” vì anh rất am hiểu văn hóa Chăm, nhất là gốm Gò Sành ở Bình Định. Nhưng rồi đùng một cái, từ ông chủ của Bảo tàng Gò Sành - Vijaya - Chăm Pa Bình Định ước tính cả triệu đô, anh thành kẻ “ra đường”. Anh là Nguyễn Vĩnh Hảo, một người khá nổi tiếng về nghiên cứu văn hóa Chăm, nhất là gốm Gò Sành của Vương triều Vijaya Bình Định.
ANTĐ - Đền Đô nay thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đền Đô còn có một tên khác là Cổ Pháp, xưa là Thái miếu nhà Lý để thờ các vua Lý theo quan niệm: Thờ vua chính là thờ nước. Đền Đô đã bị phá hủy hoàn toàn năm 1952 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cổ vật duy nhất còn tồn tại và cũng là báu vật quý nhất của đền Đô chính là tấm bia có tên “Cổ Pháp điện tạo bi”.