Cục Di sản Văn hóa: Việc đưa kim ấn "Hoàng đế chi bảo" hồi hương là cần thiết

Cục Di sản Văn hóa: Việc đưa kim ấn "Hoàng đế chi bảo" hồi hương là cần thiết

ANTD.VN -Liên quan tới 2 cổ vật triều Nguyễn là kim ấn "Hoàng đế chi bảo" và bát vàng triều Khải Định (1917-1925), Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) đã chính thức lên tiếng và nhấn mạnh: "Nhanh chóng tìm hiểu và đề xuất phương án phù hợp nhất với pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế để “hồi hương” 2 cổ vật căn cứ kết quả làm việc với hãng đấu giá".
Cuộc hồi hương của các cổ vật triều Nguyễn

Cuộc hồi hương của các cổ vật triều Nguyễn

ANTD.VN - Các cổ vật triều Nguyễn còn nguyên vẹn nếu được trở về cố hương luôn là điều tuyệt vời và là mong muốn của nhiều người. Nhưng con đường ấy thường vấp phải nhiều rào cản, nhọc nhằn và khó đoán định.
32 phiên bản kim ấn triều Nguyễn gắn liền với quá trình điều hành và quản lý nhà nước

32 phiên bản kim ấn triều Nguyễn gắn liền với quá trình điều hành và quản lý nhà nước

ANTD.VN - Triển lãm “Phiên bản kim ấn triều Nguyễn” trưng bày 32 chiếc ấn làm bằng gốm thếp vàng, được chế tác dựa trên các tiêu bản kim ấn triều Nguyễn lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, trong đó có ấn Hoàng đế tôn thân chi bảo, ấn Sắc mệnh chi bảo, Tề gia chi bảo, và ấn của các Hoàng thái hậu, Hoàng thái phi, Hoàng thái tử …