Có thể kiểm soát được gà nhập lậu

ANTĐ - Đan xen giữa phần chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân được đoàn chủ tịch phiên họp phân công giải thích thêm về nội dung bảo đảm ATVSTP. Ngoài nói về các giải pháp phòng ngừa ngộ độc tập thể, rau không an toàn, Phó Thủ tướng dành phần lớn thời lượng để nói về kiểm soát gà nhập lậu.

Theo Phó Thủ tướng, có khoảng 20% mẫu gà nhập lậu có dư lượng thuốc kháng sinh quá giới hạn cho phép, một số còn có virus cúm. Đây là mặt hàng nhập lậu, trốn thuế, gây thâm hụt ngoại tệ, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng cho rằng, việc ngăn chặn gà lậu rất khó nhưng có thể làm được. Lý do vì việc nhập lậu diễn ra khá công khai, các cơ quan chức năng nắm được, cả nước hiện nay có không quá 20 chủ hộ chuyên tổ chức kinh doanh gà nhập lậu. Mặt khác, xe chở gà nhập lậu đều là xe chuyên dụng cho nên có thể theo dõi được. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì còn không ít băn khoăn, bởi người dân khó phân biệt được gà nào là gà nhập lậu, nhất là khi gà đã được qua chế biến.