Có niềm tin để vượt khó

ANTĐ - So với chỉ tiêu đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có thêm một chỉ tiêu hoàn thành vượt mức là giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến cuối năm 2012, con số này là 9,64%, giảm 2,12% so với cuối năm 2011, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là giảm 2%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo đã giảm tới 7%, tình trạng thiếu đói giáp hạt đã giảm đáng kể. Đó là báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII diễn ra trong bối cảnh kinh tế khó khăn mà theo nhận định của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng như Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, các chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Pháp luật của Quốc hội, tăng trưởng kinh tế sẽ rất khó khăn trong năm nay với những chỉ báo tình trạng suy giảm ngày càng rõ rệt hơn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh rằng dư địa chính sách tăng trưởng bị giới hạn bởi thâm hụt ngân sách, trong khi dư nợ tín dụng cho nền kinh tế vẫn ở mức thấp; giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp là vấn đề hệ trọng đặt ra không chỉ của năm 2013 mà các năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kinh tế 4 tháng đầu năm đã đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội đều cho rằng, những nỗ lực thực hiện chính sách thời gian qua và những kết quả tích cực đạt được bước đầu chưa đảm bảo chắc chắn xu thế chuyển biến khả quan. Phải tìm ra đâu là mũi đột phá để xoay chuyển tình thế. Trong toàn bộ nội dung báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm nay của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, tái cơ cấu nền kinh tế chỉ được đề cập rất chung chung về các giải pháp chính sách trung và dài hạn. Người đứng đầu “tham mưu” kinh tế cho biết Bộ đã đề ra các chương trình hành động, bước đi, các biện pháp triển khai bảo đảm nâng cao hiệu quả và phát triển kinh tế bền vững. Bộ này cũng tham vấn cho Chính phủ ban hành một chỉ thị nhằm siết lại trách nhiệm trong thực hiện tiến trình này, song chưa rõ thời điểm ban hành chỉ thị.

Tổng hợp ý kiến của nhiều đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận xét rằng, hiện có luồng ý kiến quan ngại Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã được phê duyệt, song sẽ gặp không ít khó khăn khi triển khai vì còn phụ thuộc vào việc thực hiện các đề án thành phần. Đó là 3 lĩnh vực được chọn là trọng điểm đột phá: tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Bản thân mỗi đề án thành phần lại do một bộ, ngành được giao chủ trì, thời điểm xây dựng và ban hành khác nhau và xong trước Đề án tổng thể nên thiếu tính kết nối…

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII được cử tri và nhân dân mong chờ những giải pháp quyết liệt đưa nền kinh tế sớm phục hồi trở lại. Với tâm huyết và trí tuệ của mình, các đại biểu Quốc hội sẽ góp phần cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn và tạo niềm tin cho người dân. Muốn kinh tế vượt khó cần phải có niềm tin của doanh nghiệp, người dân.