Cơ hội tốt phát triển y tế, giáo dục và giao thông

ANTĐ - Một bến xe với hơn 1.000 lượt xe khách, xe buýt mỗi ngày, nếu có được những nguyên tắc khoa học về quy hoạch, quản lý thì chắc chắn sẽ ổn định, trật tự, và dễ “quản” hơn bến xe dù chỉ có 300 lượt xe nhưng hoạt động tự phát, không quy củ. Tôi muốn dùng hình ảnh nhỏ này để nhấn mạnh sự cần thiết sớm thông qua Luật Thủ đô. 

Ông Nguyễn Hoàng Trung

Trong câu chuyện về Luật Thủ đô, theo tôi, chúng ta không nên quá nặng nề về chuyện nhập cư, mà cần nhìn nhận vào mục tiêu lớn của dự luật này, đó là sẽ có được tiền đề tốt, cơ chế tốt để giải quyết hiệu quả 3 vấn đề trọng yếu đối với Hà Nội hiện tại và tương lai, là y tế, giáo dục và giao thông. Giải quyết hiệu quả 3 vấn đề này bằng những chiến lược, quy hoạch khoa học, tôi nghĩ Hà Nội sẽ giải quyết được những bài toán về giảm mật độ dân cư không dồn hết vào các quận nội thành, tránh chênh lệch về dân số, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe - y tế. Khi những vấn đề này đã tốt lên thì vấn đề dân cư, chất lượng sống chắc chắn cũng sẽ được nâng lên.

Nhìn rộng ra những nước phát triển, vùng thủ đô của họ đều có những quy chế, chế tài riêng. Mật độ dân số có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng thủ đô, vì liên quan đến đầu tư. Nếu cứ như hiện nay, người dân dồn hết về Hà Nội thì sẽ rất khó để cơ quan quản lý tạo ra và tận dụng cơ hội phát triển. 

Tôi cho rằng, hình ảnh thủ đô phải khác biệt, hơn hẳn các tỉnh, thành phố khác, về quy mô, mật độ, biện pháp quản lý Nhà nước và quản lý đô thị. Thủ đô Hà Nội không của riêng người dân Hà Nội, mà là hình ảnh đại diện của cả đất nước. Vì thế, mỗi địa phương nhất định phải vì Hà Nội. Vấn đề Luật Thủ đô đã bàn thảo nhiều rồi, giờ là lúc cần thiết để bắt tay thực hiện. Chúng ta làm và có Luật hôm nay, chính là vì sự phát triển ổn định, bền vững cho thế hệ tương lai.