Chung tay vì cái đẹp

ANTĐ -  Đài Truyền hình ABC news vừa tường thuật  trực tiếp hai hang động nổi tiếng của Việt Nam là hang Én và Sơn Đoòng tới người dân Mỹ và toàn thế giới đấy. Tôi thấy vui quá.

- Đài Truyền hình ABC news vừa tường thuật  trực tiếp hai hang động nổi tiếng của Việt Nam là hang Én và Sơn Đoòng tới người dân Mỹ và toàn thế giới đấy. Tôi thấy vui quá.

- Vậy sao, để danh thắng được giới thiệu và tôn vinh trên kênh truyền hình nổi tiếng thế giới với nhiều người xem này không đơn giản đâu. 

- Đây là lần đầu tiên một hang động ở châu Á được khám phá và truyền hình trực tiếp để toàn cầu có thể xem được đấy.

- Thời gian tới, người dân khắp nơi sẽ ùn ùn kéo đến nước ta, tha hồ mà đón du khách.

- Thế mới thấy người Mỹ họ rất có trách nhiệm với các danh lam thắng cảnh của nhân loại. Họ sẵn sàng quảng bá rầm rộ cho những giá trị đích thực của nước khác.

- Thế mà ta sở hữu bao của quý trong tay lại toàn “áo gấm đi đêm”, có mấy ai biết đến đâu. Phí của giời quá!

- Thì chắc cũng phải… từ từ, khi nào ta tìm được cung cách quản lý hữu hiệu thì mới bung “hàng” ra chứ.
- Nhưng tôi lại lo hễ cứ thấy du khách tấp nập kéo đến là y như rằng nảy sinh cảnh chặt chém,  chèo kéo…

- Đấy là ở tầm địa phương thôi, chứ tôi nghĩ, danh thắng đến tầm cỡ thế giới rồi thì sẽ phải khác chứ.

- Tôi vẫn lo lắm.

- Phải tin vào tương lai bác ạ. Giờ ta có cả thế giới đi cùng, chung tay duy trì và phát triển cái đẹp, có muốn phá cũng chẳng được. Bác yên tâm.