Chung sức, đồng lòng chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 10-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma tuý. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị quan trọng này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Quyết chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự hội nghị. Hội nghị được tổ chức từ Hội trường Bộ Công an, trực tuyến đến các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội và đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở CATP Hà Nội.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của các quốc gia thời gian gần đây cho thấy, tội phạm này đang gia tăng hoạt động thẩm lậu ma túy vào khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển trái phép với số lượng ngày càng lớn về Việt Nam tiêu thụ, hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba, tập trung trên một số tuyến đường bộ, đường biển, đường hàng không, bưu điện…

Thời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều dạng ma túy mới. Ma tuý núp bóng các sản phẩm đồ uống, ngụy trang dưới danh nghĩa thực phẩm, thuốc lá thế hệ mới. Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh - thiếu niên tăng nhanh, nhất là việc mua bán và sử dụng “bóng cười”, cùng với các loại ma túy được tẩm vào thực phẩm, nước uống và thuốc lá điện tử gia tăng phức tạp, gây mất trật tự xã hội, lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Trong khi đó, tình hình mua bán, tàng trữ và tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng ma túy trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình trạng người sử dụng trái phép ma túy và người nghiện ma túy ở ngoài xã hội không được theo dõi, quản lý đã gây ra nhiều vụ phạm pháp hình sự, trong đó đáng chú ý là số đối tượng “ngáo đá” bị rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi gây ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông… đặc biệt nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người.

Thời gian qua, các lực lượng (Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan) đã phối hợp, hiệp đồng hiệu quả, phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Đáng chú ý, năm 2022, các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp, hiệp đồng phát hiện hiện, bắt giữ gần 27.000 vụ, hơn 41.300 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 809kg heroin; 6,1 tấn ma túy tổng hợp, 867kg cần sa và trên 1 tấn ma tuý khác; triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy; đấu tranh 1.563 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hơn 29.000 vụ, hơn 41.300 bị can về ma túy. Cùng với đó, Tòa án nhân dân các cấp giải quyết hơn 27.000 vụ, hơn 39.300 bị cáo phạm tội về ma túy theo thủ tục sơ thẩm.

Dự báo thời gian tới, tình hình hoạt động tội phạm ma túy trên toàn quốc chịu nhiều tác động của tội phạm ma túy trong khu vực và trên thế giới.

Về nguồn cung ma túy, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia sẽ gia tăng hoạt động để giải quyết nguồn cung ma túy tồn dư sau đại dịch Covid-19.

Về nguồn cầu ma túy: Tình hình tội phạm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gia tăng phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm, nguy cơ hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tình trạng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị loạn thần, “ngáo đá” thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoặc đối tượng nghiện ma tuý vi phạm pháp luật có nguy cơ gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường...

Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, một trong những kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy thời gian tới là thực hiện mô hình 3 lớp - đấu tranh phòng, chống ma tuý; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu; ngăn chặn không để tội phạm ma tuý lợi dụng Việt Nam làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy quốc tế…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, nhất là sự trăn trở của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thủ tướng đề nghị: “Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, vận dụng linh hoạt, sáng tạo để triển khai công tác phòng, chống ma túy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Tiếp tục khẳng định, đây là nhiệm vụ cam go, nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang với nòng cốt là lực lượng CAND”- Thủ tướng đánh giá.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống ma túy, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự trăn trở sâu sắc đối với nhiệm vụ trên, đồng thời đánh giá hiện vẫn còn tâm lý, suy nghĩ “khoán trắng” cho lực lượng CAND của một số bộ, ngành, chính quyền các cấp trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các bộ, ngành, cơ quan đơn vị địa phương, cấp ủy đảng, hệ thống chính quyền, nhất là cấp cơ sở dựa trên chức năng quyền hạn, nhiệm vụ tổ chức lãnh đạo chỉ đạo và đấu tranh phòng chống ma túy ngay từ sớm, từ xa tại cơ sở, xã phường, thị trấn. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; khẩn trương kiện toàn các tổ chức theo quy định nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm các cấp; tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới và các quốc gia có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở CATP

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở CATP

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an thực hiện tốt chức năng là Cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy; tập trung đấu tranh, triệt xóa các cơ sở, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn để họ không trở thành người nghiện và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thủ tướng cũng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa phương và cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng, chống và kiểm soát ma túy; thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy. “Tỉnh nào chưa làm thì phải làm ngay. Ưu tiên, bố trí kinh phí phù hợp; quan tâm đến chế độ chính sách, tinh thần đối với lực lượng phòng, chống ma túy; sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới cơ sở cai nghiện ma túy công lập đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy ngay từ các cơ sở cai nghiện ma túy tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện. Cấp ủy chính quyền xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy”- Thủ tướng chỉ rõ.

Phát biểu đáp từ và bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, cá nhân Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính, sự phối hợp chặt chẽ, kề vai sát cánh, giúp đỡ hiệu quả, đồng hành của các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Điểm lại những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn với tình hình phòng, chống ma túy hiện tại, Bộ trưởng Tô Lâm cảnh báo nguy cơ, tác động của ma túy đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu nhiệm vụ, định hướng, gợi mở các biện pháp của Bộ Công an, các ban, bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện hiệu quả, triển khai ngay trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thời gian tới...