Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ký Kế hoạch hợp tác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 4-3, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Kế hoạch hợp tác năm 2022 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia...

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng ký Kế hoạch hợp tác năm 2023

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng ký Kế hoạch hợp tác năm 2023

Tại Hội nghị, hai bên đã điểm lại những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia trong năm 2022. Theo đó, hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế, khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; chia sẻ thông tin, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Phối hợp triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước.

Đặc biệt, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ, trao đổi thông tin giúp Bộ Nội vụ Campuchia đảm bảo an ninh và tham mưu Chính phủ Campuchia tổ chức, điều phối thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Campuchia; đảm bảo an ninh, tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã/phường nhiệm kỳ V.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, dù vẫn còn một số khó khăn trong triển khai công tác do dịch bệnh Covid-19, song hai bộ thường xuyên triển khai và thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm như trao đổi thông tin, xác minh yêu cầu, truy nã quốc tế có liên quan các loại tội phạm qua các kênh Interpol, Aseanapol, đối ngoại, các cục nghiệp vụ và công an các tỉnh giáp biên giới như tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm truy nã... của hai nước đạt được một số kết quả quan trọng trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm.

Ngoài ra, công an các tỉnh hai bên biên giới chủ động trao đổi nhiều thông tin quan trọng liên quan đến công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời tích cực phối hợp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp xảy ra trên tuyến biên giới, không để ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước; chủ động nắm thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh mình. Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng tại mỗi nước và các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước... Song song với đó, cơ quan chức năng hai bộ đã tăng cường đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người...

Trong khuôn khổ Hội nghị, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.