Chưa xác định được việc “ăn bớt” vaccine ở Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội!

ANTĐ - Chiều 9-5 ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội và ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề y tá "ăn bớt" vaccine khi tiêm cho trẻ.
Theo phản ánh của anh Dương Thái Lam, sinh năm 1984, trú tại Tích Sơn, Vĩnh Phúc, khoảng 9h ngày 19-4, anh Lam đưa con trai Dương Kiều Phong, sinh năm 2012, đến Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội để tiêm vaccine Pentaxim và uống Rotateq (phòng bệnh tiêu chảy do Rota virus) với giá 1.185.000 đồng một lần tiêm.
Trong quá trình y tá tiêm, anh Lam phát hiện thấy nhân viên y tế bóc vaccine ra, bơm nước cất vào rồi rút thuốc ra. Lọ thuốc sau khi được rút ra không bị vứt vào xô có túi nilon màu đen đựng vỏ lọ để gần đó mà cho vào hộp catton đựng phiếu tiêm.

Sau khi chờ cho con uống xong Rotateq, anh Lam đã thắc mắc với y tá thì người này không trả lời. Anh Lam đã thu giữ được lọ vaccine nhân viên y tế vừa rút thuốc để tiêm cho con anh và phát hiện có 2 lọ khác cũng có lượng dung dịch thuốc vơi khoảng 2-3 như lọ dùng để tiêm cho con anh. Như vậy là con anh chỉ được tiêm có 2-3 so với liều chuẩn.

Có bằng chứng là 3 lọ vaccine có lượng thuốc vơi tương tự nhau lấy từ hộp catton ra, anh Lam đã lập tức gọi điện cho các cơ quan chức năng đến và lập biên bản sự việc.

Bằng chứng anh Lam thu được tại hiện trường
là lọ vaccine tiêm cho con trai anh vẫn còn 1/3 thuốc


Theo biên bản được lập với sự có mặt của ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Hà Nội; bà Bùi Thị Phương Hoa (người trực tiếp tiêm cho con anh Lam) đã thừa nhận thực hiện không đúng quy trình tiêm chủng, không bỏ lọ vaccine vào xô mà bỏ vào hộp giấy để phiếu.

Thực nghiệm do chính Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện tại chỗ cũng cho thấy: liều tiêm đủ pentaxim là 0,5ml và khi rút 0,5ml dung dịch trong lọ thuốc thì trong lọ không còn thuốc dư nào. Trong khi rút lượng thuốc thừa trong lọ vaccine tiêm cho cháu Phong thì còn lại xấp xỉ 0,2ml. Tức là số thuốc bị bớt xén khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.

Thực nghiệm do chính Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội thực hiện tại hiện trường

Trước vụ việc trên, chiều nay (9-5) ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội và ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Theo Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra sở Y tế, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm y tế đã tổ chức một cuộc họp để rà soát lại toàn bộ quá trình tiêm chủng, đồng thời y tá trực tiếp tiêm cho cháu Phong, con trai anh Lam là y tá Bùi Thị Phương Hoa đã bị tạm đình chỉ tiêm, và viết bản kiểm điểm.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc TTYTDP  khẳng định: “Nếu có bất cứ hiện tượng sai phạm nào trong quy trình tiêm chủng của Trung tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đối với y tá Nguyễn Thị Phương Hoa, Trung tâm đang tiếp tục điều tra những sai phạm của y tá này, sai phạm đến đâu xử lý đến đó và sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét Trung tâm vẫn chưa phát hiện được việc cố tình bớt xén, bởi theo quy định mỗi cháu sẽ được tiêm một lọ vaccine, số vaccine thừa trong lọ sẽ không tái sử dụng quay vòng cho cháu bé khác được, do đó chưa có đủ cơ sở dữ liệu để xác định việc bớt xén của y tá Hoa”.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội và ông Nguyễn Nhật Cảm,
 Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, trao đổi với báo chí.


Cũng tại cuộc trao đổi, nhiều ý kiến phóng viên đưa ra, việc bớt xén vaccine như vậy thì có đáp ứng đủ định lượng kháng thể trong cơ thể trẻ hay không? Liệu có gây ra những tác dụng phụ gì không? Ông Nguyễn Nhật Cảm cho biết: Chúng tôi yêu cầu gia đình theo dõi cháu bé trong khoảng 1 tháng, sau đó sẽ làm xét nghiệm cho cháu. Việc tiêm không đủ liều lượng thì vaccine sẽ không có tác dụng, còn việc có gây tác dụng phụ hay không Trung tâm chưa xác định được điều này, và đến nay Trung tâm vẫn chưa liên hệ được đơn vị nào có thể làm xét nghiệm việc không đủ định lượng thuốc trong cơ thể trẻ sẽ gây ra những tác dụng phụ cho cơ thể trẻ”.

Khi sự việc được báo chí phản ánh rất nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng, nhiều phụ huynh gọi điện đến Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội để hỏi đáp những thắc mắc. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, ngay trong sáng mai (10-5) Trung tâm sẽ thiết lập đường dây “nóng” để Trung tâm tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc của các phụ huynh.

Vụ việc y tá Hoa có bớt xin vaccine là một hiện tượng hay sai phạm có hệ thống đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.