Chưa thể lơ là nhiệm vụ

ANTĐ - Mặc dù mức tăng trưởng GDP trong 4 tháng đầu năm không cao như mong đợi nhưng là mức tăng hợp lý trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức và phải ưu tiên tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đó là nhận xét của đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4-2013 tăng 2,41% so với 12-2012 là mức tăng thấp nhất trong 4 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu do sức mua quá thấp, mặc dù nhiều doanh nghiệp đã phải đại hạ giá để cắt lỗ, bảo toàn vốn.

Theo nhận định của nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, CPI giảm sâu cũng không còn mấy ý nghĩa vì người dân không dám tiêu tiền nên không được hưởng lợi nhiều từ giá cả giảm. Tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Công Thương cho rằng, trong bối cảnh suy giảm cầu của thị trường thế giới, tình hình tiêu thụ trong nước chỉ ở mức tăng trưởng thấp nhưng vẫn có xu hướng tăng. Bộ này đã triển khai nhiều giải pháp tích cực như kết nối cung cầu ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, đưa nhiều mặt hàng vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong 4 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 18.400 vụ việc, xử lý 6.545 vụ vi phạm, trong đó có 1.355 vụ buôn bán hàng nhập lậu, hàng nghìn vụ hàng giả, hàng nhái, gian lận với số tiền thu được trên 18 tỷ đồng.

Cục Quản lý thị trường thừa nhận, đây chỉ là phần nổi của thị trường nội địa hết sức phức tạp và khó quản lý. Trung bình một năm, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hơn 90.000 vụ, số tiền thu khoảng 400 tỷ đồng, trong khi nguồn nhân lực chỉ có 6.000 người mà cả nước có tới 3 triệu doanh nghiệp, hộ sản xuất và cá nhân kinh doanh. Hơn thế, thị trường luôn diễn biến khó lường, nhất là hàng nhập lậu từ biên giới Trung Quốc ồ ạt đổ vào nước ta từ trứng, thịt gia cầm cho đến các loại cá, ếch và cả mèo. Đánh giá về mức giảm chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng qua, trong dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội sẽ trình kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc trung tuần tháng 5 này, Chính phủ chỉ ra 4 nguyên nhân. Đó là các cấp, các ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp, chính sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý giá cả, thị trường, chống buôn lậu, hàng giả. Do tổng cầu giảm, trong khi sản xuất trong nước tiêu thụ chậm, hàng tồn kho còn cao, nhất là áp lực của hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt được Chính phủ xác định trong thời gian tới là tập trung thực hiện các giải pháp cấp thiết nhằm phục hồi kinh tế, tạo việc làm đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô.

Tăng trưởng và lạm phát ở nước ta gần như là “bạn đồng hành”. Hiện nay, lạm phát thấp, không có lạm phát cũng đồng nghĩa với không có tăng trưởng hoặc tăng trưởng thấp. Theo ý kiến của một số chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, kiềm chế lạm phát năm nay khá thuận lợi, khó khăn là đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5%. Lạm phát tuy có giảm nhưng còn ở mức cao trong khu vực nên chưa thể lơ là nhiệm vụ kiềm chế lạm phát.