Xuất bản 2 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuất bản 2 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn, “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.
Bác Hồ - Tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm

Bác Hồ - Tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm

ANTD.VN - Vào ngày 21/12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ. Bác đã nói: “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”… “Chúng ta tiết kiệm điện chính là giữ gìn “mạch máu” cho mỗi gia đình cũng như cả nền kinh tế”. Đã 69 năm kể từ ngày đó nhưng lời Bác dạy đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.
'Cần, kiệm, liêm, chính' theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

'Cần, kiệm, liêm, chính' theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh tụ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một người rất gần gũi với nhân dân. Đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính” là một thực hành nổi bật và xuyên suốt cuộc đời Bác. Bác quan niệm “Cần, kiệm, liêm, chính” là 4 đức tính quan trọng của con người, giống như “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có 4 đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người...”. Lời dạy ấy của Bác cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị nhân văn và tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890, cách đây 133 năm.
Tọa đàm ra mắt sách “Nhật ký trong tù” qua bản dịch của dịch giả, nhà thơ Quách Tấn

Tọa đàm ra mắt sách “Nhật ký trong tù” qua bản dịch của dịch giả, nhà thơ Quách Tấn

ANTD.VN - Theo PGS.TS Lê Văn Toan, bản phỏng dịch "Nhật ký trong tù" của nhà thơ Quách Tấn, do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành là một trong những bản dịch đặc biệt, bên cạnh bản dịch quen thuộc của Nam Trân và các bậc túc nho khác. Điểm đặc biệt ấy chính là Quách Tấn đã dịch thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo thể thơ lục bát, mang đến sự gần gũi, thân thuộc và dễ tiếp cận với bạn đọc trong nước.
“Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao”

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao”

ANTD.VN - Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao” chứa nhiều dữ liệu lịch sử lần đầu tiên được công bố, hứa hẹn sẽ là tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho công tác tuyên truyền về tấm gương của Bác trong việc luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.
 "Nợ nước non"- 2 công trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Nợ nước non"- 2 công trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp củng Nhà xuất bản Văn học và Công ty cổ phần Văn hóa & Truyền thông Liên Việt sẽ ra mắt 2 công trình đặc biệt là vở cải lương và cuốn tiểu thuyết cùng tên “Nợ nước non”, trong bộ sử thi nghệ thuật 3 tập mang tên "Nước non vạn dặm". Tác giả của cả hai công trình này là nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thế Kỷ.

Sắp ra mắt "Người cầm lái" - Vở nhạc kịch về Bác Hồ

Sắp ra mắt "Người cầm lái" - Vở nhạc kịch về Bác Hồ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Nhà hát Công an nhân dân sẽ dựng vở nhạc kịch "Người cầm lái" với hình thức giao hưởng-đại hợp xướng, opera của nghệ thuật hàn lâm, kết hợp cùng ngôn ngữ múa dân gian đương đại.
Ra mắt 3 vở kịch ngắn đặc sắc về Bác Hồ

Ra mắt 3 vở kịch ngắn đặc sắc về Bác Hồ

ANTD.VN - Nhà hát Kịch Việt Nam vừa ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là 3 vở kịch ngắn “Đoàn kết là sức mạnh”, “Đôi mắt sáng”, “Bác Hồ và mùa xuân năm ấy”, với những câu chuyện gần gũi, giản dị về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Hình ảnh giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

ANTD.VN - Nhiều bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa nước nhà, đã được trưng bày tại triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Tại đây, người xem được hiểu hơn về vai trò của Người trong sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam bằng tầm nhìn vượt thời đại.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dáng hình đất nước”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dáng hình đất nước”

ANTD.VN -  Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2021), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật "Dáng hình đất nước”. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 2-9-2021 trên kênh VTV1.
Cần có thêm nhiều tác phẩm lớn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cần có thêm nhiều tác phẩm lớn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ANTD.VN - Là một vĩ nhân, vị tướng tài ba của Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh tướng thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ nhận được sự yêu mến, kính trọng của người dân Việt Nam mà còn nhận được sự cảm phục của nhiều dân tộc trên thế giới, thậm chí là cả sự kính phục của những kẻ thù mà ông đã đánh bại. Với tầm vóc, trí tuệ, đức độ, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hoàn cảnh lịch sử hết sức đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến của Việt Nam, việc nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà nghệ thuật mến mộ, dành tình cảm và cơ hội để sáng tác, sáng tạo về ông với tư cách là thần tượng, hình tượng nghệ thuật cũng là điều dễ hiểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN -  Sáng 28-8, tại Di tích Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và 52 năm ngày Bác đi xa và cũng là 52 năm thực hiện Di chúc của Người.