Chú thuê cháu đi vận chuyển ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lý thuê cháu trai từ Lạng Sơn vào Nghệ An để vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, chuyến hàng thất bại, hai chú cháu Lý bị bắt và phải trả giá cho hành vi của mình.

Ngày 9/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Mông Văn Lý (SN 1988); Mông Văn Xếp (SN 2000) cùng trú xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và Hứa Văn Đố (SN 1985) trú xã Thành Hòa, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, do nghiện ma túy nên ngày 31/12/2020, Lý gọi điện cho người đàn ông ở huyện Tương Dương, Nghệ An đặt mua 1 bánh heroin với giá 156 triệu đồng để về sử dụng.

Mông Văn Lý cùng Xếp và Đố trong phiên xét xử

Mông Văn Lý cùng Xếp và Đố trong phiên xét xử

Bên đối tác báo có ma túy, Lý thuê cháu trai là Xếp vào Nghệ An để đưa hàng về. Cùng đi với Xếp có thêm Đố. Lý hứa trả tiền công cho Xếp và Đố là 5 triệu đồng và cho sử dụng ma túy. Lý giao cho Đố 106 triệu, Xếp 50 triệu để lấy “hàng”, đồng thời đưa 4 triệu tiền lộ phí cùng số điện thoại của đầu mối ở Nghệ An.

Sáng ngày 1/1/2021, Xếp và Đố vào Nghệ An và có người đón đi lấy ma túy. Sau khi nhận hàng, trên đường trở về, Đố bị bắt cùng 348 gam ma túy. Từ lời khai của Đố, công an bắt Xếp, thu giữ trong người đối tượng này 0,4 gam ma túy.

Biết tin cháu bị bắt, Lý bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an ra quyết định truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến ngày 20/1/2022, Lý bị bắt giữ.

Trong phiên xét xử, cả ba thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhận định trong vụ án này bị cáo Mông Văn Lý phạm tội với vai trò khởi xướng, lôi kéo nên HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.

Xếp và Đố phạm tội với vai trò giúp sức. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo, tòa tuyên phạt Mông Văn Xếp 18 năm tù, Hứa Văn Đố 17 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.