Bán ma túy của chồng để lấy tiền mua gạo, người vợ lĩnh kết đắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi có người đến hỏi mua ma túy, nghĩ đến gạo trong nhà cũng đã hết nên Của đưa “hàng” ra bán. Không lâu sau, người khách mua bị công an bắt và hành vi của Của cũng bị bại lộ.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên phúc thẩm xét xử Xồng Pà Chò (46 tuổi) và Thò Thị Gia Của (44 tuổi) trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Xồng Pà Chò và Thò Thị Gia Của là vợ chồng. Ngày 14/4/2022, sau khi bán con lợn được 2 triệu đồng, Chò vào rừng tìm mua ma túy. Số ma túy mua được, người đàn ông này lấy một ít ra sử dụng, một phần đưa cho Của cất để khi có ai mua thì bán.

Của khóc nghẹn khi thấy các con đến dự phiên tòa

Của khóc nghẹn khi thấy các con đến dự phiên tòa

Nghe lời của chồng, Của bỏ ma túy vào hai cái lọ nhỏ, nhét trong túi vải đeo bên hông rồi cùng chồng lên rẫy. Ngày hôm sau, có 2 người đàn ông tìm đến hỏi mua hồng phiến. Lúc này, Của nghĩ đến việc đến nhà gạo đã hết nên đã lấy 4 viên hồng phiến giá 200.000 đồng cho khách.

Về sau, hai người mua ma túy của vợ chồng Chò bị công an bắt và hành vi của đôi vợ chồng này cũng bị bại lộ.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Xồng Pà Chò 6 năm tù, bị cáo Thò Thị Gia Của 5 năm 6 tháng tù. Không đồng ý với mức án nên Chò và Của đã làm đơn kháng cáo. Trong phiên phúc thẩm, đôi vợ chồng này biện minh cho hành vi phạm pháp của mình là do không hiểu biết pháp luật.

Theo đó, vợ chồng Chò đến với nhau khi còn rất trẻ. Cả hai người đều không biết chữ nên cuộc sống chỉ gắn bó với ruộng nương. Hiện tại, các con của Chò và Của đã khôn lớn và lập gia đình. Do hoàn cảnh nên vợ chồng Chò đang nuôi đứa cháu ngoại 9 tuổi mất mẹ khi còn thơ bé.

Trong phiên phúc thẩm, các con của Chò cũng đến tham dự. Khi thấy các con, Của ôm mắt khóc nghẹn. Có lẽ, người phụ nữ này đang ân hận, nếu mình hiểu biết thì đã không rơi vào cảnh như lúc này.

Xồng Pà Chò và Thò Thị Gia Của trong phiên xét xử

Xồng Pà Chò và Thò Thị Gia Của trong phiên xét xử

Trước vành móng ngựa, Xồng Pà Chò, Thò Thị Gia Của không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới liên quan đến vụ án.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, dù hai bị cáo không đưa ra tình tiết mới liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, xét thấy hai bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là người đồng bào dân tộc thiểu số, không biết chữ, nhận thức pháp luật hạn chế, hai bị cáo là vợ chồng nên tòa chấp nhận nội dung kháng cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Xồng Pà Chò 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Thò Thị Gia Của 4 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.