Chủ động tăng tốc, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 28-2, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 2 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và chỉ huy các đơn vị trong CATP dự Hội nghị.

Hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu trong đợt cao điểm

Từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022, CATP Hà Nội đồng loạt ra quân triển khai, thực hiện đợt cao điểm. Bên cạnh Kế hoạch cao điểm chung, Công an Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch cao điểm, chuyên đề công tác đảm bảo an ninh; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ... Điển hình: Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Cao điểm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; Cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 148 của Bộ Công an về rà soát, bổ sung thông tin làm sạch cơ sở dữ liệu, căn cước can phạm (CCCP) để kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Với việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc các biện pháp, giải pháp đã đề ra, Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm, nổi bật là: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bất ngờ, các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người; không để hình thành, phát sinh các “điểm nóng” về ANTT. Công an Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 242 lượt kỳ, cuộc bảo vệ, trong đó có 205 lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 37 lượt hoạt động, sự kiện...

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) đạt kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu của đợt cao điểm đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra như: Kiềm chế, làm giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 24%, vượt 19% chỉ tiêu giao).

Tỷ lệ điều tra khám phá án chung rất cao, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt 10% chỉ tiêu giao). Không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và TNXH gây nhức nhối trong dư luận. Công an thành phố đã điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, đặc biệt là các vụ giết người, cướp, cướp giật... Đặc biệt không để các loại tội phạm và TNXH hoạt động công khai, trắng trợn, lộng hành gây bức xúc hoang mang trong dư luận nhân dân.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp

Trong tháng, Công an thành phố đã triệt phá 125 băng nhóm tội phạm hình sự, bắt 534 đối tượng (đạt 103%); triệt phá, làm tan rã 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức (đạt tỷ lệ 100%). Triệt phá, xử lý hình sự 165 ổ, 757 đối tượng cờ bạc (đạt 236%); 49 ổ, 53 đối tượng mại dâm (đạt 245%). Công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tạm trú, tạm vắng được duy trì thường xuyên, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là về ban đêm, kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội. Công an thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021 (xảy ra 122 vụ TNGT, làm 64 người chết, 60 người bị thương; giảm 27 vụ = 28,4%, giảm 1 người chết = 1,7% , giảm 27 người bị thương = 81,8%). Địa bàn thành phố không xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông đường thủy; không để xảy ra tình trạng các vụ ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; Công an thành phố cũng đã chủ động trong công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, các đơn vị Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã thực hiện hiệu quả cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố đã tổ chức điều tra cơ bản, xác định 104 tuyến, địa bàn trọng điểm nghi vấn; 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các loại pháo; 196 đối tượng có tiền án, tiền sự nghi vấn có liên quan đến sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháo trái phép để áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; duy trì công tác tuần tra, kiểm soát của các Tổ công tác 141, lực lượng Cảnh sát cơ động và các Tổ công tác Công an quận, huyện, thị xã.

Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo tất cả các đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên các mặt công tác

Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo tất cả các đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên các mặt công tác

Với việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã đạt được những kết quả tích cực, số vụ vi phạm về sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn thành phố giảm đáng kể (giảm 26 vụ = 56,5% so với cùng kỳ năm 2021).

Với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội chỉ định nhiều đơn vị tham luận, làm rõ những hoạt động trên lĩnh vực, địa bàn đơn vị được phân công theo dõi, quản lý. “Mỗi ý kiến tham luận không quá 7 phút, tập trung vào các giải pháp, làm thế nào nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, mang tính dự báo cao, có chiều sâu bền vững”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu.

Bổ sung và chỉ đạo các đơn vị sau khi nghe báo cáo tham luận, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các đơn vị CATP; xây dựng lực lượng, động viên CBCS; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP yêu cầu chỉ huy các đơn vị phải chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm; những chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm nổi, phòng ngừa có tính chiều sâu, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng Công an cơ sở...

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP lưu ý tính kết nối, liên quan giữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh; phát huy cao vai trò hiệu quả của các tổ hòa giải tại cơ sở, kịp thời phát hiện, hóa giải những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân; phân cấp triệt để công tác phòng, chống dịch; xử trí linh hoạt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị...

Chủ động, liên thông, linh hoạt, hiệu quả cao

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả công tác của các đơn vị trong CATP. Đồng chí Giám đốc CATP điểm lại những kết quả nổi bật, đơn vị điển hình...

“Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thử thách và áp lực rất lớn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp diễn phức tạp trên địa bàn thành phố với số lượng ca nhiễm mới tăng nhanh chóng, nhưng tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững. Thành phố không xảy ra hoạt động tập trung đông người; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố, sự kiện chính trị quan trọng và đoàn khách quốc tế”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương.

Chỉ huy CAQ Hà Đông động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Trong tháng 2 vừa qua, các đơn vị trong CATP Hà Nội đã triển khai đồng loạt, hiệu quả rất nhiều kế hoạch, phương án, yêu cầu nhiệm vụ

Chỉ huy CAQ Hà Đông động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Trong tháng 2 vừa qua, các đơn vị trong CATP Hà Nội đã triển khai đồng loạt, hiệu quả rất nhiều kế hoạch, phương án, yêu cầu nhiệm vụ

Đồng tình với những ý kiến phát biểu, đánh giá, chỉ đạo của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh chỉ huy các đơn vị phải hết sức lưu ý về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị và CBCS. Quán triệt nghiêm túc tới toàn thể CBCS tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phòng, chống dịch Covid-19. Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không đi/ đến các địa điểm tập trung đông người (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu công tác)…

Thủ trưởng các đơn vị phải linh hoạt trong việc bố trí công việc để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch và các nhiệm vụ công tác định kỳ, đột xuất; chủ động phân công, bố trí cán bộ trong đơn vị tăng cường cho các đơn vị trực thuộc có nhiều CBCS phải cách ly điều trị để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc chung. Bố trí làm việc hợp lý đối với CBCS thuộc diện F1; đồng thời, phải thật sự quan tâm, chia sẻ, động viên tư tưởng đối với CBCS thuộc diện F1 đã và đang gánh vác, san sẻ thêm phần việc của các đồng chí bị nhiễm bệnh.

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô phù hợp với tình hình dịch bệnh; đặc biệt chú trọng đến nhóm công việc liên quan đến SEA GAMES 31 sắp tới...

Các đơn vị thu giữ hàng nghìn vũ khí thô sơ trong đợt cao điểm

Các đơn vị thu giữ hàng nghìn vũ khí thô sơ trong đợt cao điểm

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo an ninh chính trị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về ANTT khi tình hình dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố diễn biến phức tạp, kéo dài. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; kịp thời ngăn chặn các tình huống phức tạp nảy sinh gây ảnh hưởng đến ANTT.

Tham mưu giải quyết kịp thời các bất ổn an sinh xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn; triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, cư trú người nước ngoài, phòng ngừa, ngăn chặn xử lý tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là tới đây, Chính phủ cho phép mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã sau Hội nghị này, khẩn trương tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và có tư tưởng “xả hơi” sau đợt cao điểm, để tình hình diễn biến phức tạp trở lại.

Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Kế hoạch, Phương án của CATP về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật, đảm bảo TTATXH trong và sau dịch Covid-19; phòng ngừa, kéo giảm tội phạm hình sự...

Tất cả các vụ trọng án xảy ra đã bị lực lượng CATP Hà Nội điều tra, khám phá

Tất cả các vụ trọng án xảy ra đã bị lực lượng CATP Hà Nội điều tra, khám phá

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương quán triệt, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm. Tăng cường công tác quản lý tạm giam, tạm giữ, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch tại các cơ sở giam, giữ; Khu điều trị cách ly tại Trại tạm giam số 2.

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) chủ trì tham mưu UBND Thành phố ban hành Đề án tổng thể về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; Trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 05 ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung dành nhiều thời gian chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng, phòng chống tiêu cực, sai phạm. Tổ chức thực hiện kết hợp với công tác "đốc công, đốc việc", hệ thống hóa các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện các mặt công tác theo từng tháng gắn với định kỳ giao ban CATP hàng tháng, để giải quyết dứt điểm.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn ùn tắc và TNGT

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn ùn tắc và TNGT

Xây dựng phần mềm quản lý chương trình, kết quả công tác của lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng, Công an cấp huyện theo từng tuần, tháng (Giám đốc và các đ/c Phó Giám đốc CATP trực tiếp quản lý, giám sát thường xuyên).

Tiếp tục chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy trình, quy chế không còn phù hợp; ban hành mới các quy trình, quy chế công tác phù hợp với các quy định của pháp luật, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng bộ, liên thông, linh hoạt cao”. Yêu cầu trong quá trình xây dựng, ban hành các quy trình, quy chế, phải tổ chức xin ý kiến tất cả công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã các các dự thảo.

Thủ trưởng Công an các đơn vị quan tâm, làm tốt công tác phổ biến, quán triệt nghiêm túc tất các quy trình, quy chế, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh của CATP đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; thường xuyên kiểm tra nhận thức, uốn nắn kịp thời đối với cán bộ, chiến sỹ.

“Các đơn vị CATP phải làm tốt công tác bồi dưỡng, kèm cặp cán bộ. Từng cán bộ, chiến sỹ cũng tự đào tạo, học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng về công việc được giao; nắm rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung bồi dưỡng, đào tạo, phát huy kinh nghiệm, trình độ, lan tỏa chất lượng cán bộ ở tầm chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau”- Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.