Đánh “cát tặc” giữa đêm lạnh trên sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiếc tàu khai thác cát trái phép với trọng tải lên tới hàng trăm tấn đã bị Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phát hiện, xử lý trong đêm...

Sáng 28-2, chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, liên tiếp nhiều đối tượng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng đã bị đơn vị phát hiện, xử lý nghiêm.

Thực hiện kế hoạch 226 tăng cường phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác cát, tập kết bến, bãi, kinh danh khoáng sản và bảo vệ đê điều trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát đường thủy đã tập trung lực lượng triển khai nhiều biện pháp tuần tra, mật phục, kip thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm có liên quan.

Tàu khai thác cát trái phép với trọng tải hàng trăm tấn, bị Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện, thu giữ

Tàu khai thác cát trái phép với trọng tải hàng trăm tấn, bị Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện, thu giữ

Đêm khuya lạnh buốt, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện trên tuyến sông Hồng, ở địa phận huyện Đan Phượng xuất hiện một tàu khai thác cát trái phép đang hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống máy móc, thiết bị trên tàu đang vận hành, hút cát từ dưới đáy sông lên khoang tàu.

Ngoài tàu hút cát trái phép, còn có một tàu chở hàng đang neo đậu cạnh đó, để chuyển số cát khai thác trái phép sang, hòng che mắt lực lượng kiểm tra. Các đối tượng trên cả hai tàu vi phạm này đã bị đưa về nơi tập kết tàu thuyền vi phạm, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng trong đêm, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy môi trường, CAH Đan Phượng, UBND xã Hồng Hà, đã mật phục, kiểm tra bắt giữ 2 tàu với nhiều đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận huyện Đan Phượng.

Các tàu đăng ký PT-1287, VP -0445 và NB-8229, VP-2286 trên khoang chứa đầy cát đang khai thác trái phép dưới sông Hồng. Tại thời điểm kiểm tra, những đối tượng trên các tàu vi phạm này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên khoang, cũng như giấy tờ về bằng lái, đăng ký, đăng kiểm…

Thông tin với phóng viên, Thượng tá Đỗ Văn Chuẩn, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết, lực lượng Cảnh sát đường thủy của đơn vị tập trung ứng trực và triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch trên những tuyến sông được phân công phụ trách, quản lý.

Sau Tết, hoạt động xây dựng, nhu cầu vật liệu xây dựng cũng tăng cao, chính vì vậy công tác tuần tra, mật phục và xử lý những đối tượng vi phạm trên các tuyến sông càng được đơn vị tập trung triển khai quyết liệt. Chỉ trong một ngày, liên tiếp nhiều vụ việc, đối tượng khai thác cát trái phép đã bị Đội Cảnh sát đường thủy phát hiện, xử lý, minh chứng cho tinh thần, trách nhiệm cũng như thái độ kiên quyết tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm vi phạm của lực lượng CSGT đường thủy Thủ đô.

Hiện không chỉ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cũng triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống khai thác cát trái phép ở các địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên, Bắc Ninh…