Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ trì hội nghị giao ban đầu Xuân 2022 tổ chức sáng nay (7-2), Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại sau Tết.

Thay mặt Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, gia đình và cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng về những thành tích và kết quả đạt được của các đơn vị, địa bàn, thể hiện rõ qua việc hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tết, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban đầu Xuân của CATP

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban đầu Xuân của CATP

Theo đồng chí Giám đốc CATP, sự bình yên của địa bàn Thủ đô đã đóng góp quan trọng cho kết quả giữ vững ổn định an ninh, trật tự của cả nước, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

“Vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, sau Tết, nhiều loại tội phạm sẽ hoạt động trở lại, nhất là tội phạm “đường phố”. Yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô và phòng, chống dịch Covid-19 còn nặng nề, phức tạp. Chính vì vậy, Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị, địa bàn tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm trước mắt như sau:

Tiếp tục triển khai lực lượng, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là các mục tiêu trọng điểm của công tác bảo vệ; khu vực nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hoạt động văn hóa, lễ hội sau Tết...

CSGT Thủ đô thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

CSGT Thủ đô thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Tiếp tục thực hiện quyết liệt Kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; Kế hoạch về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Kế hoạch về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ; Kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị trật tự công cộng…đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng động viên CBCS bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán và thực hiện nhiệm vụ từ những ngày đầu năm mới.

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành tốt các chỉ tiêu cao điểm của Bộ và CATP giao; tổ chức sơ, tổng kết đúng lộ trình để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh và khen thưởng, động viên CBCS có thành tích xuất sắc trong công tác.

Các đơn vị, địa bàn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại sau Tết, trọng tâm là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tội phạm “đường phố”…; Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT-TTĐT; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để nhân dân đi du xuân, tham gia các lễ hội đầu năm, học sinh, sinh viên, công nhân quay trở lại học tập, công tác.

Toàn lực lượng Công an Thủ đô thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm“tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”; Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở, đơn vị làm việc bảo đảm sức khỏe CBCS. Kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt CBCS chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối không sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông; sử dụng xe công vụ đúng quy định, đúng mục đích.

CAH Mỹ Đức làm thủ tục cấp CCCD gắn chip trong những ngày đầu Xuân

CAH Mỹ Đức làm thủ tục cấp CCCD gắn chip trong những ngày đầu Xuân

Thủ trưởng các đơn vị phải chỉ đạo CBCS khẩn trương thực hiện các mặt công tác, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố, các kế hoạch của CATP, tránh tình trạng "nước đến chân mới nhảy"; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu Xuân năm 2022.

Trước đó, được sự phân công của Giám đốc CATP, Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng phòng Tham mưu đã trình bày báo cáo tổng quan tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT địa bàn Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, từ ngày 29-1 đến 6-2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), địa bàn Thành phố xảy ra 32 vụ phạm tội về TTXH, giảm 70 vụ = 68,6% so với các ngày liền kề trước đó và giảm 42,8% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; số vụ cháy và thiệt hại về hỏa hoạn đều giảm so với cùng kỳ năm 2021…