Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm với cả cộng đồng. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân đã ngày càng phát triển và thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Xuất phát từ phong trào đầy ý nghĩa đó, Câu lạc bộ (CLB) “Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện” - CATP Hà Nội đã ra đời…

Được triển khai thành lập vào tháng 6-2021, CLB “Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện” của Tuổi trẻ Công an Thủ đô đến nay đã có 65 Câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và gần 6.000 thành viên đăng ký tham gia. Các thành viên trong CLB đã không chỉ thường xuyên tham gia phong trào hiến máu tình nguyện mà còn kịp thời truyền máu giúp đỡ nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch để giành lại sự sống, đặc biệt trong thời điểm mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Thủ đô.

Đến tận nơi tiếp máu cho người bệnh

CLB được thành lập chưa lâu thì Hà Nội bước vào thời gian cao điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh không thiết yếu đều ngừng hoạt động. Người dân phải hạn chế ra đường… Chính vì vậy, công tác vận động, tiếp nhận máu cũng bị ảnh hưởng lớn.

Hầu hết các đơn vị đều hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu dẫn đến tình trạng thiếu máu trầm trọng trong phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh tại tất cả các bệnh viện trên toàn TP Hà Nội. Chính lúc này, với sự kết nối chặt chẽ của Ban Chủ nhiệm CLB “Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện” và các cơ sở y tế, thông tin của những người bệnh cần máu đang trong thời điểm nguy kịch đã được đưa lên group của CLB. Ngay lập tức, các CLB cơ sở “đóng quân” gần đơn vị y tế sẽ huy động đoàn viên, thanh niên đến hỗ trợ kịp thời.

Trung úy Đỗ Bác Ái, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội vẫn nhớ như in, ngày 23-6-2021, khi đang làm việc tại đơn vị, anh nhận được thông tin về một trường hợp bênh nhân ở Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn là anh Hoàng Đinh Cảnh (SN 2001), bị tai nạn giao thông, phải mổ gan cấp cứu khẩn cấp và chuyển ra Bệnh viện Việt - Đức để tiếp tục chạy thận, lọc máu, cứu tính mạng. “Ngay khi nhận được thông tin về trường hợp này, tôi đã lập tức đăng ký tham gia hiến máu với CLB. Hoàn cảnh gia đình anh Cảnh rất khó khăn, bố mẹ đều đau ốm, người em gái út 8 tuổi bị câm và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, anh Cảnh là lao động chính trong gia đình. Những giọt máu của tôi có thể vô cùng ý nghĩa với người đàn ông đó, giúp anh vượt qua cơn hiểm nghèo”.

Cùng suy nghĩ, 2 đoàn viên chi đoàn Văn phòng Cảnh sát điều tra, 4 đoàn viên chi đoàn Trung đoàn Cảnh sát cơ động và 2 đoàn viên chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã xung phong đến Bệnh viện Việt - Đức khám sức khỏe và hiến máu trợ giúp kịp thời cho anh Cảnh… Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, Chủ nhiệm CLB “Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện”, Phó Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội cho biết: “Các bệnh nhân mà CLB đến tận nơi giúp đỡ đa phần là những người có hoàn cảnh khó khăn và đang trong tình trạng nguy kịch, cần tiếp máu gấp. Cũng may mắn là nhờ những giọt máu của Tuổi trẻ Công an Thủ đô, tất cả các bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, ngày 17-8-2021

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, ngày 17-8-2021

Giọt máu cho đi, nghĩa tình ở lại

Hiến máu và sự sẻ chia trong lúc khó khăn là nghĩa tình không thể nào quên. Những dòng tin nhắn, lá thư tay viết vội với lời cảm ơn xúc động là những điều còn mãi, không gì quý hơn với người chiến sĩ Công an Thủ đô. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiến máu cứu người còn là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với những bệnh nhân cần truyền máu vượt qua bệnh tật.

Là một trong những thành viên tích cực nhất của CLB, đã tham gia hiến máu tình nguyện 22 lần, Đại úy Nguyễn Hữu Thanh, cán bộ Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội chia sẻ: “Mỗi lần hiến máu xong tôi lại thấy tinh thần phấn chấn hơn vì niềm vui giúp được người khác qua cơn nguy kịch. Cũng chính những lần “cho máu” ấy, tôi đã nhận được sự yêu thương, cảm mến từ những người bạn, người thân của người được hiến tặng, tôi đã hiểu sâu sắc được ý nghĩa “cho đi để nhận lại” là như thế nào. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều sẵn sàng tham gia hoạt động này”.

Còn đối với Trung úy Nguyễn Thùy Linh, cán bộ Phòng Hậu cần, mỗi lần hiến máu, khi cảm thấy dòng máu nóng đỏ trong người bắt đầu chảy qua ống truyền, chị lại có một cảm giác vui vui, lâng lâng khó tả, bởi biết rằng, một phần máu trong cơ thể của mình rồi đây sẽ góp phần giúp cho một người nào đó, một trường hợp nào đó qua cơn nguy kịch; cho người bệnh, người thân của người bệnh một niềm hy vọng được cứu sống, được chữa khỏi bệnh.

Chỉ sau gần 3 tháng thành lập, CLB “Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện” đã tổ chức huy động 32 lượt đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô xung kích, tình nguyện đến trực tiếp cơ sở y tế hiến máu khẩn cấp, hỗ trợ cấp cứu 8 bệnh nhân vượt qua nguy hiểm tính mạng. Điển hình là trường hợp sản phụ Cao Thị Vân được hỗ trợ máu kịp thời để cấp cứu sau sinh. Rồi trường hợp Thượng uý Lương Nam, cán bộ CAH Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) bị tai nạn giao thông, chấn thương rất nặng, hay ông Bùi Kim Kiện (Thái Bình), bà Nguyễn Thị Lạc Giao (Đắk Lắk), ông Đỗ Văn Biên (SN 1959, ở Văn Tràng, Thái Thụy, Thái Bình)… - họ đều là những bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời với những giọt máu nghĩa tình của chiến sĩ Công an Thủ đô.

Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô (Ảnh: Phú Khánh)

Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô

(Ảnh: Phú Khánh)

Hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần gũi, nhân ái

Tính đến hết tháng 10-2021, CLB “Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện” CATP Hà Nội đã thu về hơn 3.000 đơn vị máu an toàn, gửi đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện 198 - Bộ Công an để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm máu quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khẳng định: “Công an từ Trung ương đến cơ sở đều tổ chức những đợt hiến máu rất nhiệt tình và qua đây đã cung cấp nguồn máu rất lớn cho chúng tôi để hỗ trợ cho cấp cứu và điều trị không chỉ khu vực phía Bắc mà hỗ trợ cho cả các tỉnh khu vực phía Nam, nơi vừa qua đã thiếu máu trầm trọng khi bị phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ”.

PV Tú Anh

PV Tú Anh

Việc triển khai các hoạt động của Câu lạc bộ “Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện” của Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực của các cơ sở y tế và quần chúng nhân dân. Hình ảnh đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ CATP hiến máu cứu người giữa đại dịch Covid-19 được đăng tải trên báo chí, các phương tiện truyền thông đã góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.