Chốt sổ tài chính 2022: “Một đêm ngủ dậy, Hà Nội thu được xấp xỉ nghìn tỉ đồng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến 15h ngày 31-12 là 332.089 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán. “Một đêm ngủ dậy, Hà Nội thu được xấp xỉ nghìn tỉ”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ về con số ấn tượng của Thủ đô trong năm đầy khó khăn...
  • Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chia vui cùng cán bộ Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội

    Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chia vui cùng cán bộ Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội

Chiều tối 31-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã đến đã đến chỉ đạo công tác khóa sổ quyết toán ngân sách năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến 15h ngày 31-12 là 332.089 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán, bằng 102,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phát sinh trên địa bàn: 26.272 tỷ đồng, đạt 120,0% dự toán, bằng 116,4% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô: 2.900 tỷ đồng, đạt 263,6% dự toán, bằng 147,0% so với cùng kỳ. Thu nội địa là 302 917 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán, bằng 101,1% so với cùng

Chi ngân sách địa phương là 83.731 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán đầu năm, bằng 99,0% so với cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển là 39.608 tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, bằng 105,2% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 43.752 tỷ đồng, đạt 82,1% dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Kết quả đó có được từ các giải pháp quản lý thu chi được triển khai đồng bộ của các cấp, các ngành; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thuế.

Đáng chú ý, năm 2022, toàn ngành thuế ước hoàn thành 16.512 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó truy thu, truy hoàn và phạt 3.057 tỷ đồng (tăng 15%).

Tính đến ngày 31/12/2022, Hà Nội đã thực hiện miễn, giảm, giãn khoảng 30.400 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đẩy mạnh đầu tư công, Hà Nội đã thực hiện rà soát tiến độ thực hiện, khả năng hấp thụ vốn của các dự án để tham mưu phương án điều chỉnh, điều hòa kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm như các dự án giao thông, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 03 lĩnh vực (y tế, di tích và giáo dục)..., đặc biệt đã thực hiện ứng vốn Quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố khoảng 1.760 tỷ đồng để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tặng bằng khen đột xuất cho Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tặng bằng khen đột xuất cho Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội

Chia vui cùng các đơn vị, Chủ tịch UBND TP cho biết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng có gửi lời động viên, chúc mừng những kết quả của ngành tài chính, ngân hàng năm 2022.

Phân tích thêm về năm 2022 với nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND TP cho biết với thời gian thực chất chỉ 9 tháng để phát triển sau dịch Covid-19 nhưng Hà Nội vẫn hoàn thành 22 chỉ tiêu KTXH theo kế hoạch; GRDP tăng cao hơn cả nước; các mặt văn hóa xã hội hoạt động sôi nổi; tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, các sự kiện lớn của đất nước, hoạt động ngoại giao được tổ chức tuyệt đối an toàn...

Trong kết quả đó có đóng góp to lớn, thầm lặng của ngành tài chính ngân hàng, Tài chính là nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống cũng là hệ thống huyết mạch quan trọng.

Nhìn lại các con số biết nói, Chủ tịch UBND TP chia sẻ: “Một đêm ngủ dậy, Hà Nội thu được xấp xỉ nghìn tỉ” và nói thêm về những thành quả thu nội địa, thu từ dịch vụ, thương mại tăng lên là tín hiệu tích cực. Từ đó, thành phố có những điều chỉnh trong điều hành để phát huy tối đa điểm mạnh của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP cũng biểu dương các ngân hàng, tổ chức tín dụng vừa qua đã tăng 3,6% tín dụng để cho doanh nghiệp vay theo đúng cam kết là điều rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay...

“Kho bạc, ngân hàng, thuế, hải quan cũng đã cải cách hành chính mạnh mẽ. Cần tiếp tục cải cách. Đặc biệt chú ý việc kết nối, phối hợp hiệu quả. Nghiên cứu lập các module quản lý liên hợp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công”, Chủ tịch UBND TP gợi mở.

Cho biết, chưa nghe thấy những lời phàn nàn của người dân và doanh nghiệp với khối tài chính, ngân hàng, Chủ tịch UBND TP mong muốn những người “đầu đội chính sách, vai vác chứng từ” tiếp tục làm tốt từng việc nhỏ; phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy văn hóa của ngành để làm tốt nhiệm vụ trong năm 2023 với nhiều khó khăn phải đối mặt.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã tặng bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Cục thuế và Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội.