Bức ảnh chụp bóng ma ở Anh

Bức ảnh chụp bóng ma ở Anh

ANTD.VN - Một người đàn ông đã công bố bức ảnh mà anh ta cho rằng chụp được hồn ma một cô gái mặc trang phục thời Georgia (1714-1830) trong khuôn viên tòa lâu đài 900 năm tuổi ở Anh.
Truyện cười trẻ em phản cảm: Ai chịu trách nhiệm?

Truyện cười trẻ em phản cảm: Ai chịu trách nhiệm?

ANTĐ - Trong khuôn khổ bài viết trước, Báo ANTĐ mới chỉ trích đưa vài ví dụ để minh chứng cho sự nhảm nhí, thậm chí là bậy bạ của cuốn “Học sinh cười” mà NXB Văn học liên kết cùng Công ty TNHH văn hóa và truyền thông Trí Việt (có địa chỉ ghi tại bìa sách là số 70 Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Đọc hết cuốn sách, có thể khẳng định, những người làm sách chẳng cần phải tư duy gì nhiều mà chỉ lên mạng tìm kiếm, tổng hợp những mẩu chuyện bậy bạ rồi đem in.
Gian lận thi cử, học sinh có thể nhận án 7 năm tù

Gian lận thi cử, học sinh có thể nhận án 7 năm tù

ANTĐ - Việc gian lận trong thi cử có thể khiến học sinh đối mặt với án phạt cao nhất là 7 năm tù, theo một điều luật mới được chỉnh sửa trong Bộ luật Hình sự  của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1-11 tới. Những người gian lận hoặc âm mưu gian lận thi cử sẽ bị phạt tù 3 năm. Những trường hợp nghiêm trọng có thể nhận án 3-7 năm tù và bị phạt tiền.
20 trường có thể được xét tuyển sinh đại học riêng

20 trường có thể được xét tuyển sinh đại học riêng

ANTĐ - Đã có 50 trường ĐH, CĐ xây dựng đề án tuyển sinh riêng. Trong số đó có 20 trường ĐH, CĐ bám sát yêu cầu tại dự thảo quy định tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy giai đoạn 2014 -2016 có thể sẽ được triển khai ngay trong mùa tuyển sinh năm nay.

Nhộn nhạo dịch vụ dạy bơi hè

Nhộn nhạo dịch vụ dạy bơi hè

ANTĐ - Để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa tai nạn đuối nước, ngay từ đầu hè, nhu cầu học bơi của người dân tăng đột biến. Tuy vậy, bên cạnh những trung tâm dạy bơi có uy tín, vẫn còn không ít cá nhân lợi dụng cơ hội này để thu tiền, gây bức xúc cho người học…

SGK tiếng Việt lớp 1 phải thể hiện tường minh hơn quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

SGK tiếng Việt lớp 1 phải thể hiện tường minh hơn quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

ANTĐ - NXB Giáo dục Việt Nam đã chính thức có công văn yêu cầu dừng in ngay cuốn sách Tiếng Việt 1 - tập 2 để sửa chữa lỗi in bản đồ Việt Nam. Cụ thể, tại trang 78 cuốn sách này, có bài tập 2: “Điền vần iêt hay uyêt?”, dưới đề bài là bức ảnh minh họa bản đồ Việt Nam, trong đó hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không được thể hiện rõ. 
Maika Elan dạy “nhiếp ảnh đường phố”

Maika Elan dạy “nhiếp ảnh đường phố”

ANTĐ - Với những người yêu mến và theo đuổi trường phái “nhiếp ảnh đường phố”, khám phá đời sống đô thị của Hà Nội bằng cách nhìn riêng biệt, khóa học nhiếp ảnh do IPA tổ chức (tổ chức những người chụp ảnh châu Á) sẽ là một dịp không thể bỏ qua. 
Cần giáo dục pháp luật cho trẻ vị thành niên

Cần giáo dục pháp luật cho trẻ vị thành niên

ANTĐ - Tình trạng trẻ vị thành niên gây án nghiêm trọng đang diễn biến phức tạp. Tại hành lang Quốc hội ngày làm việc hôm qua (29-5), bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban vế các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có cuộc trao đổi với phóng viên ANTĐ về vấn đề “nóng bỏng” này.

Giáo dục ĐH cần được tự chủ mọi mặt

Giáo dục ĐH cần được tự chủ mọi mặt

(ANTĐ) - Đây là ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Giáo dục ĐH tại hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì nhằm hoàn thiện trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5-2012.
Beyoncé dính tin đồn “lột da”

Beyoncé dính tin đồn “lột da”

ANTĐ - Mới đây, cô ca sĩ da màu nổi tiếng Beyoncé  xuất hiện trong những bức ảnh mới với làn da trắng đáng ngạc nhiên. 
Bằng tốt nghiệp in sai giới tính

Bằng tốt nghiệp in sai giới tính

ANTĐ - Theo phản ánh của một số sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo liên thông từ CĐ Giao thông vận tải lên ĐH Giao thông vận tải năm 2011, bằng tốt nghiệp do trường này cung cấp đã bị in sai giới tính ở phần tiếng Anh.
Một đề tài khoa học nhiều ý nghĩa

Một đề tài khoa học nhiều ý nghĩa

(ANTĐ) - Ngày 23-6, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng Luật Tiếp cận thông tin”. Đề tài do PGS.TS Thái Vĩnh Thắng làm chủ nhiệm.