ANTD.VN - TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng, việc các gói kích thích sắp triển khai trong nước không đáng ngại bằng “cuộc đua” phá giá đồng tiền có thể xảy ra thời gian tới, có nguy cơ dẫn đến lạm phát rất tệ hại.
ANTD.VN - Các chuyên gia tiếp tục đề xuất sử dụng chính sách tài khóa để hỗ trợ “tiền tươi, thóc thật” cho người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do Covid-19.
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước cho biết ngay từ tháng 4/2021, cơ quan này đã có cuộc họp với các tổ chức tín dụng, trong đó “chỉ mặt điểm tên” những ngân hàng nào cho vay quá nhiều vào các lĩnh vực rủi ro.
ANTD.VN - Dịch bệnh Covid – 19 khiến cầu tín dụng bị suy yếu, tăng trưởng tín dụng tính đến 21/12/2020 chỉ tăng 10,14% so với cuối năm 2019, tăng 11,62% so với cùng kỳ năm 2019.
ANTD.VN - Các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN và lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế đã đối thoại về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực, chính sách ứng phó đại dịch Covid-19 cũng như các biện pháp hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh.
ANTD.VN - Lãi suất cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã giảm khoảng 0,5-1%/năm, giảm lãi suất một số chương trình cho vay trung dài hạn đối với lĩnh vực ưu tiên xuống còn khoảng 8%/năm (từ mức phổ biến 9-10,5%/năm trước đó).
ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm, VAMC mới chỉ xử lý được gần 10 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong khi đã mua thêm khoảng 16 nghìn tỷ. Như vậy, tổng nợ xấu của VAMC lại tăng lên.
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Quyết định hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành nguồn vốn để cho vay với lãi suất thấp hơn từ 0,5-1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường trong tháng 4-2017.
ANTĐ - Trước đề nghị nới lỏng điều kiện vay vốn của doanh nghiệp tại buổi làm việc giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với Hội Doanh nhân trẻ, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết:
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước cho biết, kể từ đầu năm tới nay, tỷ trọng nợ xấu chiếm 4,17% trên tổng dư nợ và tốc độ tăng không ngừng, trong khi sức phục hồi của doanh nghiệp tăng chậm. Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) không có đầu ra, thiếu nguồn tiền để xử lý nợ xấu. Đây là những yếu tố góp phần gia tăng nợ xấu, khi món nợ cũ chưa được xử lý dứt điểm. Nợ xấu tăng chủ yếu do sự hồi phục của doanh nghiệp còn yếu, cầu tín dụng tăng thấp. Đến cuối tháng 8, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 4,5% so với cuối năm 2013 và dự kiến mức tăng cả năm vẫn trên dưới 10%.
ANTĐ - Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng thêm 1%, bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh quyết định này.
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính tới 23-5, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng mới tăng 1,31% so với đầu năm. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 12-14% vẫn có thể hoàn thành.
ANTĐ - Đây là khẳng định vừa được đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra trước những diễn biến của thị trường trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trước diễn biến của sự kiện biển Đông.
ANTĐ - Gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức hội thảo “thực trạng, xu hướng và giải pháp phòng chống lợi ích nhóm ở Việt Nam”. Hơn hai năm trước, vấn đề lợi ích nhóm đã được đề cập tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa XI. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư đã cảnh báo nguy cơ lợi ích nhóm: “Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách đầu tư phải có tầm nhìn xa, không bị tư duy nhiệm kỳ, tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan duy ý chí hay lợi ích nhóm chi phối…”.
ANTĐ - Từ ngày 18-3, lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 7% xuống 6%/năm, lãi suất huy động tối đa bằng USD giảm từ 1,25% xuống 1%/năm. Cùng với lãi suất huy động, một loạt các lãi suất điều hành khác cũng được điều chỉnh.
ANTĐ - Những tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng khá thấp và có dấu hiệu bất thường gây ra những tranh luận là do chính sách điều hành hiệu quả hay vì người dân thắt chặt chi tiêu? Ý kiến của một số cơ quan quản lý và giới chuyên gia đưa ra những đánh giá nguyên nhân dẫn tới giá cả không tăng cao, trước hết là các giải pháp thắt chặt chi tiêu công đã đem lại hiệu quả tích cực: Kiềm chế lạm phát, chống thất thoát ngân sách. Cũng còn một nguyên nhân đáng kể là sức mua thấp, khả năng chi tiêu thực tế thấp. Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khóa-tiền tệ, bảo đảm lượng cung tiền hợp lý.
ANTĐ - Đây là nhận định được đại diện Ngân hàng Nhà nước đưa ra khi chia sẻ về mục tiêu và định hướng các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2014.
ANTĐ - Tân chủ tịch của Cục Dự trữ liên bang Mỹ, bà Janet Yellen chưa có kế hoạch thay đổi chính sách tiền tệ vốn đã được người tiền nhiệm Ben Bernanke vạch ra từ khi ông này còn đảm nhiệm chức vụ.
ANTĐ - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng, năm 2014 nền kinh tế trong nước dự báo có chuyển biến tích cực hơn, với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến khoảng 5,8%, tốc độ lạm phát khoảng 7%, xuất khẩu tăng khoảng 10%.
ANTĐ - Sau khi đạt được những thành công nhất định, điều mà Ngân hàng Nhà nước chiêm nghiệm được là, nếu làm chưa tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân thì sẽ còn nhiều áp lực. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhìn lại một năm công tác điều hành chính sách tiền tệ, tuy chưa bớt nóng nhưng nhờ sự nỗ lực, kiên định trong điều hành, nhiều chính sách đã đi vào cuộc sống. Kế hoạch năm 2014 là tăng trưởng tín dụng ở mức 12-14%, tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
ANTĐ - Thừa nhận những thành công đạt được trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2013 như ổn định đồng nội tệ, kiểm soát lạm phát, lãi suất kéo xuống thấp, thị trường vàng và ngoại hối ổn định, song các chuyên gia nhận định thách thức đối với hệ thống ngân hàng còn rất lớn. Tại hội thảo “Những khuyến nghị chính sách kinh tế và điều hành chính sách tiền tệ 2014-2015”, nhiều ý kiến cảnh báo những khó khăn sẽ còn kéo dài sang năm tới.
ANTĐ - Hai tháng cuối năm, theo quy luật thường có ba yếu tố tác động mạnh lên chỉ số giá tiêu dùng: tăng tổng cầu đầu tư xã hội, theo đó tăng nguồn tiền từ việc nới bội chi ngân sách lên 5,3% như Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội, các ngân hàng đang đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cuối năm. Các doanh nghiệp tăng cường sản xuất chuẩn bị hàng hóa cho Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.