“Chiêu” hoãn tòa chuyên nghiệp

ANTĐ - Đến tòa tìm con nợ nhưng không thấy, Phạm Thị Xuân (SN 1967, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) nảy sinh ý định bắt cóc những người liên quan khác để quyết đòi lại khoản nợ hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi trên của Xuân và đồng bọn đã bị chặn đứng.

Sáng 19-4-2011, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, Vũ Đức Nam (SN 1978, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) và Vũ Thị Thanh Thương (SN 1976, trú tại phố Nam Dư, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) được mời đến tòa. Là chủ nợ của Nam với số tiền hơn 7 tỷ đồng, Phạm Thị Xuân đến tòa tìm Nam đòi nợ nhưng không gặp. Vì có lần Nam nói số tiền vay của Xuân đã đưa hết cho Thương để đưa người đi xuất khẩu lao động ở Australia, Xuân liền nảy sinh ý định bắt giữ chị Thương, buộc người nhà chị Thương phải mang tiền đến trả nợ.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Xuân đã bàn bạc và được sự đồng ý của Nguyễn Đức Kính (SN 1950, trú tại phường Hạp Lĩnh), Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1967, trú tại phường Vạn An) đều thuộc TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Xuân đã gọi điện nhờ Nguyễn Thế Hùng (SN 1979, trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) chuẩn bị người giúp Xuân cùng bắt chị Thương. Hùng bảo Nguyễn Việt Anh (SN 1977, trú tại ngõ 394 Lạc Long Quân, Tây Hồ) và gọi điện cho Tạ Quang Phú bảo đi giúp Xuân. Phú đã gọi Phạm Duy Tân, Phạm Toàn Năng và một đối tượng tên Minh (chưa rõ lý lịch) đi cùng. Khi đến TAND TP Hà Nội, Việt Anh gặp và được Xuân chỉ cho biết chị Thương là người mặc chiếc áo hoa. Việt Anh đã bắt và cùng Tạ Quang Phú, Phạm Duy Tân, Phạm Toàn Năng và đối tượng tên Minh đưa chị Thương đến quán Karaoke ở số 236 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên rồi sau đó Việt Anh bỏ về trước. 

Tại đây, Xuân và Tạ Quang Phú đã dùng vỏ chai bia, búa đinh đánh chị Thương bắt viết giấy tự nguyện trả nợ. Sau đó, Xuân bắt chị Thương gọi điện cho chồng là anh Phạm Văn Đại mang 1 tỷ đồng sang trả cho Xuân. Đến 17h cùng ngày, trong lúc Xuân đang nhận 100 triệu đồng của anh Đại tại cây xăng đầu Quốc lộ 5 thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Hành vi trên của Nguyễn Đức Kính, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Việt Anh bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội cướp tài sản. Đối với đối tượng Phạm Thị Xuân, trước khi gây án mắc bệnh tâm thần nên cơ quan CSĐT  đã ra quyết định tách rút vụ án, đình chỉ điều tra và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Hôm qua 6-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án này. Tuy nhiên, sau khi HĐXX công bố quyết định mở phiên tòa, tại phần kiểm tra căn cước thì đa số các bị cáo đề nghị xin được hoãn phiên tòa để mời luật sư bào chữa. Xét thấy đề nghị này là phù hợp với quy định của pháp luật nên HĐXX đã đồng ý.