Chiến trường Đông Ghouta: Nhóm Jaysh Al-Islam bác bỏ tin đầu hàng tại Douma

ANTD.VN -Lãnh đạo nhóm phiến quân Jaysh Al-Islam ngày 26-3 khẳng định, họ không đầu hàng tại thị trấn chiến lược Douma ở Đông Ghouta.

Chiến trường Đông Ghouta: Nhóm Jaysh Al-Islam bác bỏ tin đầu hàng tại Douma ảnh 1

Phiến quân Jaysh Al-Islam bắn phá vào các vị trí của SAA ở Damascus

"Tin đồn nhóm Jaysh Al-Islam của chúng tôi đang có kế hoạch giao thị trấn chiến lược Douma cho quân đội Ả Rập Syria (SAA) bắt đầu xuất hiện vào sáng ngày 26-3, sau các cuộc đàm phán gần đây nhất của chúng tôi với quân đội Nga. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn không phải vậy. Bất kỳ thông tin nào nói rằng Jaysh Al-Islam đầu hàng ở Douma đều không đúng sự thật", chỉ huy nhóm Jaysh Al-Islam nhanh chóng lên tiếng dập tắt tin đồn.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan này hiện vẫn đang kiểm soát hoàn toàn Douma, một thị trấn được coi là thành trì chính của nhóm khủng bố ở Đông Ghouta kể từ khi bắt đầu chiến tranh Syria.

Trước đó, nhiều báo cáo nói rằng, nhóm phiến quân Jaish al-Islam tại thị trấn Douma gần thủ đô Damascus của Syria thể hiện sẵn sàng hạ vũ khí và rời thị trấn.